Tận mắt thấy những "kẻ hủy diệt" Mỹ ở Việt Nam

ANTĐ - Hàng trăm các loại bom, mìn, đạn dược đang được trưng bày tại triển lãm “Khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên”.
Không gian bảo tàng công binh trưng bày nhiều loại bom, mìn lớn nhỏ. Quả bom khổng lồ (giữa) nặng trên 6 tấn, được chở bằng máy bay vận tải C130, mỗi chuyến chỉ chở được 2 quả. Quả bom sẽ san phẳng mọi thứ trong diện tích 100.000 m2. Quả bom này được phát hiện tại khu vực Gia Lai.
Mặc dù Chiến tranh đã kết thúc, nhưng tại Việt Nam, theo số liệu điều tra năm 2012, trung bình mỗi ngày vẫn có trên 10 người chết và bị thương do tác hại do bom, mìn để lại.
Bản đồ ném bom do phía quân đội Mỹ cung cấp, chấm đen trên bản đồ chỉ những nơi Mỹ ném bom.
Quả Thủy lôi khổng lồ nặng hơn 2 tấn, do Mỹ sản xuất và thả xuống phá hủy cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa. Nguyên lý phát nổ của thủy lôi là: trôi trên sông, vướng vào thân cầu thì sẽ phát nổ, hoặc phát nổ dựa trên sự thay đổi ánh sáng khi đi vào vùng tối của gầm cầu. Loại thủy lôi này chỉ có trên 10 quả và đều sử dụng tại Việt Nam
Các loại bom đủ kích cỡ
Bom bi là loại gây sát thương nhiều sau chiếu tranh, nguyên lý phát nổ dựa trên số vòng quay mà bom tự xoay khi rơi. Một quả bom mẹ chứa khoảng 500-600 quả bom bi, mỗi quả bom bi chứa khoảng 300 viên bi, khả năng gây sát thương rất lớn.
Nhân viên bảo tàng giới thiệu lò xo của bom bi, khi bom đủ số vòng xoáy, lò xo sẽ giãn ra và kích nổ
Một số loại bom chỉ chứa bê tông nhằm mục đích tập luyện của quân đội mỹ
Hình ảnh "xác bom" xé toạc sau khi nổ gây ra đống đổ nát hoang tàn. Bức ảnh em bé chạy do sức nóng của bom napan của nhiếp ảnh gia Nick Út đã gây nhiều phẫn nộ trước tội ác chiến tranh tại Việt Nam.
Các loại mìn chống tăng, mìn chôn cũng là "thủ phạm" gây sát thương sau chiến tranh

Súng M72, chỉ bắn 1 lần - loại vũ khí nguy hiểm của quân đội Mỹ

Loại bom để thu âm, phát hiện mục tiêu để báo cho máy bay tới thả bom phá hoại.