Mỹ quyết định triển khai hệ thống pháo phóng loạt HIMARS tới chiến trường Syria, tuy nhiên động thái này lại gặp phải sự phản đối dữ dội từ phía Nga.
Truyền thông Nga ngày 16/6 dẫn lời giới chức nước này nói rằng, việc Mỹ đưa các hệ thống pháo phản lực phóng loạt (HIMARS) đến Syria dường như không phải để chiến đấu chống khủng bố IS mà là để hỗ trợ phiến quân thân Washington đánh quân đội chính phủ của Tổng thống Assad.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng, việc Hoa Kỳ triển khai các hệ thống HIMARS là để ngăn chặn quân đội Syria có thể gây hại cho các đồng minh của Mỹ ở khu vực biên giới Iraq.
Quan chức Nga nhận thấy nơi Mỹ triển khai HIMARS không có sự hiện diện của các phần tử khủng bố IS.
Thực tế sự xung đột về đường lối giữa Nga và Mỹ không phải bây giờ mới bắt đầu. Nga đang hỗ trợ tích cực cho chính phủ Syria, trong khi Mỹ lại hậu thuẫn cho nhóm đối lập với chính phủ nước này, tuy tất cả đều có một mục tiêu chung là tiêu diệt khủng bố IS.
Hệ thống HIMARS do hãng Lockheed Martin sản xuất có khả năng phóng nhiều loại đạn dược với sức công phá khủng khiếp.
Theo hãng tin Reuters, HIMARS đã xuất hiện tại căn cứ Tanf, nơi lính Mỹ được cho là cũng đã tập trung nhiều khí tài trong một vài tuần qua trước tình hình căng thẳng với lực lượng thân chính phủ Syrisa do Iran hỗ trợ.
Tuy nhiên, chưa thể khẳng định mục đích của HIMARS tại miền đông bắc Syria là để chống lại chính phủ Syria
Hệ thống HIMARS của Mỹ được đánh giá là một trong những loại vũ khí phóng loạt nguy hiểm nhất hiện nay.
Ngoài đạn rocket, nó còn có khả năng phóng tên lửa chiến thuật tầm ngắn MGM-140 với tầm bắn xa 300km, cùng một đầu đạn nặng tới 560kg.
HIMARS chính là biến thể thu gọn của loại pháo phản lực M270 nhưng dùng khung gầm bánh lốp 6x6 thay vì bánh xích.
Xe được lắp động cơ diesel Caterpillar 3115 ATAAC dung tích 6,6 lít có công suất 290 mã lực cho tốc độ tối đa 85 km/h, tầm hoạt động 480 km.
Phương tiện này leo được dốc 60 độ, vượt chướng ngại vật cao 0,6m và và lội nước sâu 0,9m.
Hình ảnh khi hệ thống này khai hỏa.
Với tầm bắn xa, độ chính xác cao, có thể bắn được nhiều loại đạn, HIMARS được coi là bàn tay hỏa ngục chụp xuống bất cứ đối thủ nào. Nếu bị loại vũ khí này tấn công, các mục tiêu chỉ trong phút chốc sẽ tan thành khói bụi, vì thế Nga hoàn toàn có lý do để lo lắng nếu như hệ thống này không dùng tấn công IS mà lại dùng để tấn công quân chính phủ đang được Nga hậu thuẫn.