Pháo phản lực Uragan triển khai đến căn cứ lớn nhất của Nga ở nước ngoài

ANTD.VN - Theo đại diện quân đội Nga, nước này đã triển khai pháo phản lực bắn loạt Uragan đến một căn cứ quân sự tại Tajikistan. 

“Khả năng chiến đấu của căn cứ quân sự số 201 tại Tajikistan đã được củng cố bởi một khẩu đội pháo phản lực bắn loạt Uragan”, Tư lệnh quân khu trung tâm Nga, ông Vladimir Zarudnitsky nói vào hôm 25-5, đồng thời khẳng định rằng, việc triển khai này hoàn toàn phù hợp với các thỏa thuận quốc tế. 

Uragan được thiết kế để tấn công binh lính, các loại xe bọc thép, hệ thống phòng không, máy bay trực thăng, cũng như phá huy các cơ sở vật chất liên lạc và nhà kho. Uragan có tổng cộng 16 nòng phóng và có thể khai hoả tất cả tên lửa trong vòng 20 giây. Nó có thể bắn trúng mục tiêu trong phạm vi 36km và bao quát được khu vực 42,6 ha.

Pháo phản lực Uragan của Nga

Căn cứ ở Tajikistan là nơi đóng quân lớn nhất của lục quân Nga bên ngoài lãnh thổ. Căn cứ này nằm ở thành phố Dushanbe và thị trấn Kulob. Vào hồi tháng 10-2012, Nga và Tajikistan đã kí thỏa thuận kéo dài việc sử dụng căn cứ này đến năm 2042.

Theo chuyên gia quân sự Dmitry Aleksandrov ở Viện nghiên cứu chiến lược Nga, sự triển khai này có thể xuất phát từ sự bất ổn ở nước láng giềng Afghanistan. Hiện nay tình hình tại Afghanistan không nghiêm trọng nhưng điều này sẽ ngăn chặn bất kì mối đe dọa nào. 

Vào cuối tháng 3, Nga và Tajikistan đã tiến hành cuộc tập trận chống khủng bố quy mô lớn nhằm chống lại những nhóm sử dụng vũ trang trái phép. Trong khi đó, vào tháng 4, Tổng thống Putin cũng từng khẳng định rằng, ông hy vọng không cần sử dụng đến lực lượng tại Taijikistan vì tình hình bất ổn ở Afghanistan.