Pantsir của Nga có thể bắn "rụng" được một phi đội tiêm kích Mỹ?

ANTD.VN - Trong khi Mỹ phớt lờ đi việc phát triển các hệ thống phòng không tầm ngắn kể từ khi kết thúc Chiến tranh lạnh, Nga lại đầu tư vào loại khí tài này. Điều này được cho là đến từ tình hình khác nhau mà 2 nước phải đối đầu trên chiến trường. 
Pantsir của Nga có thể bắn
Thông thường, Mỹ luôn kiểm soát bầu trời trong mọi cuộc chiến mà nước này tham gia, điều này gây tổn thất to lớn cho lực lượng bộ binh của đối phương. Thực tế này từng diễn ra từ chiến tranh vùng Vịnh, nội chiến Libya và chiến tranh Nam Tư.
Pantsir của Nga có thể bắn
Điều này thúc đẩy Nga phát triển các hệ thống phòng không có thể triệt hạ được uy lực từ không quân Mỹ để bảo toàn lực lượng trên mặt đất bao gồm binh lính, xe tăng và xe bọc thép.
Pantsir của Nga có thể bắn
Vũ khí mới nhất của Nga có nhiệm vụ bảo vệ lực lượng mặt đất khỏi máy bay chiến đấu là Pantsir.
Pantsir của Nga có thể bắn
Đây là hệ thống bao gồm 12 tên lửa đất đối không SA-22 Greyhound và 2 khẩu pháo bắn nhanh 30mm.
Pantsir của Nga có thể bắn
Khả năng của nó vượt trội hơn hẳn hệ thống phòng không chiến thuật cũ của Nga là 2S6 Tunguska với trang bị chỉ bao gồm 8 tên lửa SA-19 và 2 khẩu pháo 30mm.
Pantsir của Nga có thể bắn
Với số tên lửa và đạn pháo mang theo, Pantsir có thể bắn hạ cả một một phi đội máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet của Mỹ.
Pantsir của Nga có thể bắn
Tên lửa SA-22 có tầm bắn tối đa khoảng 18km, tuy nhiên, một phiên bản hiện đại hơn chuẩn bị ra mắt có thể nâng tầm bắn lên tới 40km, tức là đưa rất nhiều máy bay Mỹ vào vòng nguy hiểm do nhiều loại bom dẫn đường của Mỹ yêu cầu thả ở khoảng cách dưới 40km.
Pantsir của Nga có thể bắn
Điều bất lợi hơn cho Mỹ đó là Nga sẵn sàng và đã xuất khẩu loại vũ khí này ra rất nhiều nước trên thế giới.
Pantsir của Nga có thể bắn
Pantsir của Nga có thể bắn
Pantsir của Nga có thể bắn
Pantsir của Nga có thể bắn
Pantsir của Nga có thể bắn
Pantsir của Nga có thể bắn
Pantsir của Nga có thể bắn
Pantsir của Nga có thể bắn