Nga xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh IS trong vụ không kích ở nam Raqqa

ANTD.VN - Ngày 16-6 Bộ Quốc phòng Nga cho biết, thủ lĩnh IS Abu Bakr Al-Baghdadi được cho là đã bị tiêu diệt trong vụ không kích của không quân Nga hồi cuối tháng 5-2017 ở phía nam thành phố Raqqa.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các máy bay chiến đấu Su-34 và Su-35 của nước này đã tấn công vào cái gọi là hội đồng quân sự của IS ở phía nam thủ phủ Raqqa và tiêu diệt 30 tư lệnh chiến trường của IS cùng 300 tên khủng bố, trong đó có thể có thủ lĩnh IS.

“Thông tin được kiểm tra theo nhiều kênh khác nhau, lãnh đạo IS Ibrahim Abu-Bakr al-Baghdadi, người bị tiêu diệt trong vụ không kích, cũng có mặt tại cuộc họp này”, bộ trên cho biết trong một tuyên bố.

Cột khói bốc lên tại một góc thành phố Raqqa sau khi bị không kích

Theo thông tin Bộ Quốc phòng Nga có được, “hội đồng quân sự” này đã tổ chức cuộc họp để thảo luận về kế hoạch thoát khỏi thành trì Raqqa qua “hành lang phía nam".

Vụ không kích được tiến hành trong khoảng thời gian từ 21h35 đến 21h45 GMT ngày 28-5, sau khi hình ảnh do các UAV cung cấp xác nhận địa điểm diễn ra cuộc họp của hội đồng.

Phía Mỹ được cho là đã được thông báo trước khi không quân Nga tiến hành không kích thông qua các kênh liên lạc hiện có.