Nga tiết lộ thời điểm xuất khẩu tiêm kích MiG-35

ANTD.VN - Theo giám đốc tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboroexport, ông Alexander Mikheyev, việc xuất khẩu tiêm kích MiG-35 sẽ được tiến hành 1 hoặc 2 năm, sau khi nó được chứng minh là đạt các tiêu chuẩn đề ra.

“Tôi nghĩ rằng, 1 đến 2 năm sau khi MiG-35 đạt được các tiêu chuẩn đề ra, nó sẽ được chấp nhận trở thành một sản phẩm xuất khẩu”, ông Alexander Mikheyev nói tại triển lãm hàng không Le Bourget.

Trước đó, giám đốc của tập đoàn MiG, ông Viktor Chernov cũng tiết lộ MiG-35 sẽ hoàn thành thử nghiệm cấp quốc gia vào năm 2017 và mẫu máy bay này có tương lai rất xán lạn ở các thị trường Đông Nam Á, Nam Á, Mỹ Latinh và châu Phi.

Nga hy vọng xuất khẩu được nhiều tiêm kích MiG-35

MiG-35 đã bắt đầu có các cuộc thử nghiệm đầu tiên vào tháng 1-2017. Chiếc máy bay này có chiều dài 19m, sải cánh 15m, cao 4,5m và trọng tải tối đa 34,5 tấn. MiG-35 được phát triển sâu từ dòng máy bay MiG-29, có thể theo dõi 10 mục tiêu cùng lúc và tấn công từ 4 đến 6 mục tiêu trong số đó.

Nó đạt được đến trần bay 19.000m, phạm vi hoạt động 2.000km và tốc độ tối đa 2.750 km/h. Động cơ phản lực RD-33 của MiG-35 có miệng ống điều khiển hướng phụt linh động nên mang lại khả năng cơ động cao, sức đẩy lớn.

Không quân Nga có kế hoạch mua lô máy bay MiG-35 đầu tiên với số lượng 30 chiếc. Tổng cộng 170 chiếc sẽ được mua sau đó.