Không rõ số lượng trực thăng Mi-24P mà Nga mới cung cấp thêm cho quân đội Syria là bao nhiêu nhưng những máy bay này được cho là đã trải qua một số biến đổi nhằm phù hợp hơn với môi trường chiến tranh tại Syria.
Điều này không chỉ đóng góp trong việc hiện đại hóa lực lượng không quân của Syria mà nó còn giúp cho nước này bù lại phần thiết bị quân sự đã mất trong 6 năm nội chiến. Vào hồi tháng 5, cũng từng có nguồn tin Nga đã cung cấp thêm cho Syria cả tiêm kích Su-24 đã qua sử dụng.
Mi-24P là loại trực thăng không còn xa lại gì tại chiến trường Syria do nó đã có mặt tại đây từ khi Nga mới can thiệp quân sự vào quốc gia này.
Mẫu trực thăng này từng được sử dụng trong không quân Nga từ những năm 1970 và nổi danh từ chiến tranh Liên-xô – Afghanistan.
Mi-24P được Nga xếp vào loại trực thăng tấn công nhưng trên thực tế nó có thể làm được cả việc vận chuyển binh sĩ đến những vị trí chiến lược.
Mi-24 trang bị 2 động cơ turbine TV3-117, mỗi động cơ có công suất 2.200 mã lực, điều này giúp nó có vận tốc lên đến 300km/h và có thể đạt tới độ cao 4,5km.
Trực thăng Mi-24P có 6 giá treo vũ khí trên đầu cánh, được trang bị súng máy 12,7 mm YakB 4 nòng xoay, bắn 4.000-4.500 viên đạn/phút và tốc độ đầu nòng 860m/giây.
Nó cũng được trang bị 12 tên lửa Shturm điều hướng chống xe tăng.
Sự có mặt của trực thăng vũ trang Mi-24P chắc chắn sẽ mang lại cho quân đội Syria lợi thế lớn về khả năng chi viện hỏa lực đường không đáng kể khi đối đầu với khủng bố.