Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu "thần chết" mang ICBM khét tiếng thời Liên-xô

ANTD.VN - Theo hãng tin Tass, việc phát triển hệ thống tàu hỏa tên lửa đạn đạo Barguzin sẽ bị loại bỏ khỏi chương vũ khí quốc gia Nga từ năm 2018 đến 2027 do vấn đề tài chính. 
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Theo các nguồn tin quân sự Nga, việc phát triển hệ thống tàu hỏa mang tên lửa đạn đạo sẽ bị tạm ngừng, ít nhất là trong tương lai gần.
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Dự án này được cho là bị đóng băng từ năm ngoái và cuộc thử nghiệm tên lửa Yars từ bãi phóng Plesetsk ở miền bắc Nga là lần công việc cuối cùng được thực hiện trong dự án này.
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
“Hệ thống tàu hỏa mang ICBM sẽ bị loại bỏ khỏi chương trình vũ khí quốc gia cho tới năm 2027 do thiếu nguồn lực tài chính. Dự án Barguzin buộc phải hy sinh để quân đội Nga tập trung vào ICBM Rubezh và Sarmat”, nguồn tin quân sự Nga cho hay.
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Tàu hỏa mang tên lửa đạn đạo đã từng tồn tại từ thời Liên-xô với tên gọi Modolets với 3 sư đoàn, đóng tại các vùng Kostroma, Perm và Krasnoyarsk bao gồm 12 đoàn tàu, mỗi chiếc mang theo 3 tên lửa.
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Các hệ thống này được đưa vào biên chế chỉ một vài năm trước khi Liên-xô tan rã và thường được phương Tây gọi là “các đoàn tàu ma”. Tuy nhiên, Nga đã đưa lần lượt các đoàn tàu này ra khỏi biên chế từ năm 2003 – 2005.
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Đến năm 2013, Nga được cho là bắt tay vào phát triển thế hệ tàu hỏa trang bị ICBM mới, giải quyết được một yếu điểm của Modolets đó là trọng lượng quá nặng, nên sẽ có tính cơ động cao hơn.
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Mỗi đoàn tàu Barguzin sẽ mang được 6 tên lửa Yars, trong đó mỗi tên lửa có 4 đầu đạn hạt nhân dẫn đường độc lập. Như vậy, một đoàn tàu có sức mạnh tương đương một trung đoàn ICBM thông thường.
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Đã từng có thông tin cho biết, Nga đề ra mục tiêu thành lập một sư đoàn tên lửa chiến lược mới với 5 hệ thống tàu hỏa Barguzin cho tới năm 2020.
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Tuy nhiên, cùng lúc đó, nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân trên bộ, Nga cũng phát triển thế hệ ICBM triển khai từ hầm phóng cố định mới có tên Sarmat.
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Loại tên lửa này sẽ thay thế R-36M2 Voyevoda. Nó được Nga tuyên bố là có thể phóng qua cả Bắc Cực và Nam Cực nên đủ sức tấn công mọi nơi trên thế giới.
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Trong khi, Rubezh là ICBM được thiết kế để phóng từ các xe chở lưu động. Nó được thiết kế dựa trên RS-24 Yars và có đầu đạn mới, được cho là đủ khả năng vượt qua các hệ thống phòng không tối tân nhất hiện nay.
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Tên lửa này đã được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2016 và có tầm bắn ước tính khoảng 12.000 km.
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu
Nga hoãn hồi sinh các đoàn tàu