Nga cảnh báo tập trận Mỹ- Hàn Quốc- Nhật Bản làm bất ổn khu vực

ANTD.VN - Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, ông Valery Gerasimov vừa đưa ra lời cảnh báo về cuộc tập chung của Mỹ - Hàn Quốc – Nhật Bản giữa thời điểm căng thẳng đang leo thang với Triều Tiên vì vấn đề hạt nhân.

“Tiến hành tập trận ở khu vực xung quanh Triều Tiên sẽ chỉ làm tình hình thêm căng thẳng và bất ổn hơn”, ông Valery Gerasimov nói khi bắt đầu có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera vào hôm 11-12.

Cuộc tập trận kéo dài 2 ngày của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản tập trung vào khả năng phát hiện và đánh chặn tên lửa đạn đạo. Hoạt động này được giải thích là phản ứng của 3 nước trước vụ phóng thử tên lửa Hwasong-15 của Triều Tiên.

Ông Gerasimov bắt tay Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera

Trung Quốc cũng đã lên tiếng cảnh báo những cuộc tập trận thị uy của Mỹ và đồng minh sẽ không thể giúp gì cho sự ổn định của khu vực hay mang Triều Tiên trở lại bàn đàm phán.

Vào hôm 11-12, Trung Quốc và Nga cũng bắt đầu một cuộc tập trận phòng không diễn ra ở Bắc Kinh, tuy nhiên, 2 nước khẳng định rằng, đây là hoạt động đã lên kế hoạch từ lâu vào không nhằm vào bất cứ nước thứ 3 nào khác.

Chuyến thăm của ông Gerasimov đến Nhật Bản là lần đầu tiên một quan chức quân đội cấp cao Nga tới nước này trong vòng 7 năm qua. Quan hệ giữa Nga và Nhật Bản vẫn mang hình thức tốt, tuy nhiên, 2 nước có tranh chấp về chủ quyền đối với các quần đảo ở phía bắc Nhật Bản từ sau khi kết thúc Thế chiến II. Nhật Bản từ chối kí hiệp định hòa bình với Nga cũng vì những tranh chấp này.