Nga biên chế 4 hệ thống tên lửa S-400 mới trong năm 2017

ANTD.VN - Ngày 11-1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 4 hệ thống tên lửa phòng không S-400 mới sẽ được biên chế cho lực lượng không quân vũ trụ trong năm 2017. 

Theo bộ trên, trong năm 2016, có tổng số 4 trung đoàn tên lửa phòng không đã được tái trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-400, trong năm 2017, 4 hệ thống S-400 nữa sẽ tiếp tục được biên chế cho lực lượng này.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng, 1 trung đoàn trang bị hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã được đưa vào trực chiến cùng ngày tại khu vực Moscow, sau khi diễn tập thực binh hỏa lực thành công tại thao trường Kapustin Yar ở khu vực miền nam Astrakhan.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga

Một trung đoàn phòng không khác được trang bị hệ thống tên lửa S-400 sẽ được đưa vào trực chiến tại khu vực Moscow sau khi được tái triển khai từ thao trường Kapustin Yar.

Nhiệm vụ chính của các trung đoàn phòng không này là bảo vệ không phận bên trên các trung tâm hành chính nhà nước và kiểm soát quân sự, các cơ sở quân sự và năng lượng, các đơn vị quân đội và cơ sở hạ tầng giao thông chống lại các cuộc tiến công của đối phương.

Hệ thống này có khả năng phóng được 3 loại tên lửa khác nhau, gồm tên lửa tầm cực xa 40N6, tầm xa 48N6 và tầm trung 9M96. S-400 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không ở cả khoảng cách ngắn đến cực xa, tới 400km.