Nga bất ngờ triển khai vũ khí "bàn tay thần chết" quyết "móc" khủng bố IS ra khỏi hang ổ tại Syria

ANTD.VN - Nga quyết định triên khai tạ Syria các hệ thống súng cối tự hành 2S9 Nona cực hiện đại. Với sự xuất hiện của loại vũ khí nguy hiểm nay, dù ẩn nấp kỹ cũng sẽ bị đạn cối câu vào bắt IS phải xuất đầu lộ diện.
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Nga đã định trang bị cho quân đội Syria các tổ hợp súng cối tự hành 2S9 Nona hiện đại. Với uy lực của loại cối tự hành này, ưu thế về ẩn hiện của khủng bố IS trong các đô thị không còn nữa.
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Thông thường tác chiến trong đô thị được coi là trận địa dễ dàng ẩn nấp và đánh lén cực tốt cho khủng bố IS tại Syria.
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Những bức tường hoặc căn nhà được xây dựng kiên cố được khủng bố IS chọn làm nơi ẩn nấp. Việc tiêu diệt chúng trở nên cực kỳ khó khăn, nhưng vũ khí bắn thẳng thường không thể phát huy tối đa tác dụng.
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Những với súng cối lại là chuyện khác, chúng có những phát bắn cầu vồng vượt qua các chướng ngại vật để tiêu diệt mục tiêu. Khi bị chúng tấn công khủng bố IS chỉ còn đường bị tiêu diệt hoặc xuất đầu lộ diện, mà xuất đầu lộ diện sẽ bị các lực lượng khác tiêu diệ.
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
2S9 NONA (tiếng Nga: 2С9 «Нона-C») là tên một loại pháo cối tự hành thiết kế bởi lực lượng Quân đội Liên Xô và chính thức hoạt động vào năm 1981.
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Phần khung tăng được gọi là S-120 và phần giáp trước được bọc bằng nhôm giống như xe bọc thép chở quân nhảy dù BTR-D.
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
2S9 Nona-S là loại xe lội nước và có thể tự vận hành được dưới nước nhờ hai máy bơm xả nước đằng sau thân xe.
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Kíp chiến đấu của tăng gồm 4 người: chỉ huy-thợ máy/lái tăng-pháo thủ-người điều khiển súng máy. Phần thân tăng của 2S9 được chia làm 3 ngăn: ngăn chỉ huy-ngăn chiến đấu-ngăn động cơ.
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Một bánh xe cốt thép được hàn vào giữa thân tăng. Tháp pháo có hai cửa thoát hiểm dành cho người điều khiển súng máy và người thay đạn.
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
2S9 được trang bị một pháo 120 mm 2A60 với chiều dài 1.8 m.2S9 bắn theo kiểu cơ bấm và có thể bắn ra đạn HE, đạn phốt-pho trắng và đạn khói.
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Súng cối tự hành 2S9 Nona có thể đạt tốc độ bắn tối đa 8-10 phát/phút với góc bắn -4 tới +80 độ.
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Súng cối có tầm bắn 8,85km với đạn thông thường và lên tới 12,8km với đạn có trợ lực tăng tầm. Tầm bắn tối thiểu của cối là 1,7km
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Nona được trang bị nhiều loại đạn pháo, trong đó có cả đạn chống thiết giáp có khả năng xuyên 600-650mm cách 1km hoặc đạn thông minh Kitolov-2 có tầm bắn 9km
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Trọng lượng rất nhẹ tạo điều kiện thuận lợi khi vận chuyển pháo cối, chúng có thể đổ bộ đường không, được cẩu bởi máy bay trực thăng, hay tàu chiến đổ bộ. 2S9 Nona-S với khả năng vượt địa hình khá ấn tượng khi chúng có thể bơi dưới nước với vận tốc 10km/h.
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Nga bất ngờ triển khai vũ khí
Nga bất ngờ triển khai vũ khí