Máy bay Mỹ - Nhật Bản tập trận chung gần bán đảo Triều Tiên

ANTD.VN - Các máy bay chiến đấu của Nhật Bản vừa tiến hành tập trận chung với các máy bay ném bom của Mỹ ở phía tây nam bán đảo Triều Tiên vào hôm 16-8, một động thái nhằm thể hiện sự chuẩn bị trước mọi diễn biến leo thang căng thẳng.

Theo thông cáo từ không quân phòng vệ Nhật Bản, cuộc diễn tập được tiến hành ở phía tây nam bán đảo Triều Tiên, trên khu vực biển Hoa Đông, bao gồm 2 máy bay ném bom B-1B của Mỹ từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam và 2 chiến đấu cơ F-15J của Nhật Bản.

“Bài diễn tập này nhằm cải thiện khả năng phối hợp tác chiến và củng cố kĩ năng chiến đấu”, không quân phòng vệ Nhật Bản cho hay.

Mỹ và đồng minh liên tiếp tập trận như động thái răn đe Triều Tiên

Mỹ được cho là sẽ chọn B-1B làm mẫu máy bay chủ lực nhằm ném bom Triều Tiên nếu có xung đột xảy ra. B-1B từng có khả năng mang vũ khí hạt nhân nhưng sau đó đã được biến đổi để chỉ có thể thả các loại bom nổ thông thường.

Cách đây ít ngày, lính thủy đánh bộ Mỹ và Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cũng đã bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật có tên Northern Viper kéo dài 18 ngày trên đảo Hokkaido, Nhật Bản với sự góp mặt của 3.500 binh sĩ.

Cuộc tập trận được lên kế hoạch từ trước nhưng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên gần đây đã dọa sẽ cân nhắc kế hoạch tấn công căn cứ quân sự trên đảo Guam của Mỹ bằng cách phóng tên lửa sẽ bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Điều này đã khiến Mỹ và Nhật Bản cam kết hợp tác để sẵn sàng loại bỏ mối đe dọa này.