Khác với mọi năm sử dụng xe tăng T-72B3 mượn của Nga, năm nay Ấn Độ quyết định mang xe tăng mạnh nhất T-90 Bhishma sang thi đấu.
Những hình ảnh thực tế sống động cho thấy màn thể hiện của T-90 Bhishma rất xuất sắc.
Trong cuộc đua chạy đường trường hay leo dốc, T-90 Bhishma đều tỏ ra vượt trội đối thủ.
Có được điều này là do khối động cơ V-92S 12 xi lanh cho công suất 950 mã lực giúp chiếc xe có thể đạt tốc độ 60km/h, tầm tác chiến 550km.
Nhờ trang bị hệ thống ngắm bắn hỏa lực hiện đại, những chiếc xe T-90 Bhishma thể hiện tốt trong phần thi bắn.
Màn vượt dốc ấn tượng của tăng T-90 Bhishma.
Hiện tại Ấn Độ đang duy trì hoạt động 1.250 chiếc T-90 Bhishma.
Dự tính khoảng hơn 1.000 chiếc nữa sẽ được sản xuất vào trước năm 2020. Trong hình là đội Ấn Độ đang cổ vũ cho đồng đội của mình thi đấu.
So với T-90A của Nga, phiên bản T-90 dành cho Ấn Độ không có hệ thống phòng vệ chủ động như ARENA hoặc Shtora-1.
Ấn Độ cho rằng những hệ thống này của Nga hoạt động không ổn định vì thế họ tìm kiếm giải pháp từ các nhà cung cấp khác.
Đây là điều dễ hiểu, bởi Ấn Độ có truyền thống sử dụng đa dạng các thành phần cấu tạo vũ khí đến từ các cường quốc quân sự. Tiêm kích mạnh nhất Ấn Độ Su-30MKI đang sử dụng hệ thống điện tử của Phương Tây và Israel.
Tuy nhiên điều này đôi khi lại không tốt như mong đợi, tất cả những khí tài mạnh nhất hợp lại với nhau chưa chắc đã tạo nên một vũ khí mạnh nhất.
Ngoài ra công tác duy tu bảo dưỡng luôn là điều nhức nhối tại cường quốc quân sự Châu Á này. Dù đang dẫn trước lợi thế so với các đối thủ, nhưng sau đó cả hai chiếc T-90 Bhishma đều trục trặc kỹ thuật, hỏng động cơ cùng lúc, dẫn tới việc Ấn Độ phải bỏ cuộc chơi trong tiếc nuối.
Có được điều này là do khối động cơ V-92S 12 xi lanh cho công suất 950 mã lực giúp chiếc xe có thể đạt tốc độ 60km, tầm tác chiến 550km.