Không quân Nga nhận hàng loạt chiến đấu cơ chống tàng hình và đa năng mới

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, kể từ đầu năm tới nay, lực lượng không gian vũ trụ nước này đã tiếp nhận hơn 30 chiếc máy bay hiện đại mới, cùng với hơn 30.000 đơn vị vũ khí khác.

Hôm 12-8, Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra một tuyên bố về những nâng cấp đối với phi đội máy bay của lực lượng này, khi mà Moscow đang nỗ lực tăng cường quân sự nhằm đối phó với một môi trường an ninh với nhiều thách thức ngày càng gia tăng từ sự thù địch từ phương Tây và những mối đe dọa từ những kẻ phá hoại Ukraine ở Crimea.

Trong số hơn 30 chiếc máy bay và trực thăng mới nhất được bàn giao cho các đơn vị không quân gồm có các máy bay chiến đấu Su-35S, Su-30SM, và Su-34, cùng với các máy bay trực thăng uy lực nhất Mi-8AMTSh, Mi-28N và Ka-52.

Máy bay chiến đấu "chống tàng hình" Su-35S của không quân Nga

Máy bay Su-35S đã được các nhà phân tích quốc phòng dự báo là có khả năng chiến đấu cao hơn so với các máy bay chiến đấu tàng hình như F-22A Raptor. Su-35S được trang bị hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại (IRST) với tầm phát hiện 80km, có khả năng xác định được các máy bay tàng hình như F-22 mà các hệ thống radar thông thường không thể phát hiện được.

Máy bay siêu âm Su-35S có thể đạt tốc độ tối đa lên đến Mach 2.26 (tương đương 2.790 km/giờ). Ngoài ra, máy bay này còn có khả năng cơ động vượt trội so với các máy bay chiến đấu của phương Tây nhờ vào hệ động cơ đẩy điều hướng bằng phương thức vô tuyến của chúng.

Trong khi đó, các đơn vị vô tuyến điện tử còn nhận được các hệ thống radar hiện đại có khả năng phát hiện các mục tiêu trên không ở độ cao từ vài mét đến hàng chục km và các đơn vị phòng không cũng được bổ sung thêm nhiều tên lửa điều khiển mới cho các hệ thống phòng không S-300 và S-400.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm rằng: "Trong khuôn khổ hợp đồng quốc phòng nhà nước, lực lượng không gian vũ trụ có kế hoạch tiếp nhận khoảng 40.000 đơn vị vũ khí các loại trong năm nay".