"Kẻ hủy diệt-2" của Nga bất ngờ xuất hiện tại Syria

ANTD.VN - Xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT-72, còn được biết đến với tên gọi Terminator-2, vừa bất ngờ lộ diện tại căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria. 
Loại vũ khí này đã được nhìn thấy xuất hiện trong một bức ảnh chụp chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Syria Bashar Assad đến căn cứ Hmeimim vào hôm 27-6.
BMPT-72 là một phiên bản mới của xe chiến đấu hỗ trợ tăng BMPT, phát triển bởi tập đoàn UralVagonZavod của Nga.
Trên thực tế, quân đội Nga chưa từng đưa vào biên chế các xe chiến đấu BMPT do dự án này đã bị hủy bỏ vào năm 2005 với lí do nó vẫn là vũ khí phát triển trên khung gầm xe bọc thép từ thời Liên-xô.
Lúc đó, quân đội Nga muốn tập trung vào loại xe chiến đấu mới là T-15 Armata, tuy nhiên quyết định này dường như đã thay đổi với sự ra mắt của phiên bản mới BMPT-72.
BMPT-72 đã thay đổi cấu trúc khung thân, trang bị vũ khí mạnh mẽ, hiện đại và có khả năng tự động hóa hơn rất nhiều so với phiên bản trước đó.
BMPT-72 được trang bị một động cơ B92C2, chạy bằng nhiên liệu diesel lạnh, có khả năng cho tốc độ tối đa 60 km/h và tầm hoạt động 500km.
Nó có thể vượt chướng ngại vật cao 850mm và lội nước sâu 1,2m mà không cần chuẩn bị trước.
Nó đã có trong lượng giảm xuống 3 tấn so với thế hệ trước, nhờ đó tăng khả năng cơ động, đồng thời giảm số thành viên kíp lái từ 5 xuống còn 3 người.
2 pháo 30mm của BMPT-72 có thể bắn nhiều loại đạn khác nhau, ngoài ra, nó cũng được trang bị 4 tên lửa chống tăng Ataka-T tầm bắn 5km và một súng máy đồng trục PKTM 7.62mm
Loại vũ khí này không có bất kì sản phẩm cùng loại nào trên thế giới, được tối ưu hóa để hoạt động trong môi trường chiến tranh đô thị.
Nó có thể làm nhiệm vụ như một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bọc thép và nhiều phương tiện khác.
Việc BMPT-72 xuất hiện tại Syria nhiều khả năng nằm trong kế hoạch thử nghiệm loại phương tiện chiến đấu này ở điều kiện thực chiến để đưa nó vào biên chế chính thức của quân đội Nga trong tương lai hoặc xuất khẩu