IS tìm ra yếu điểm khiến xe tăng Leopard 2 "chết như ngả rạ"

ANTD.VN - Theo tạp chí Die Welt, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) biết được điểm yếu của xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 nên đã phá hủy được rất nhiều phương tiện này khi giao tranh với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở miền bắc Syria. 

Chiến tranh tại Afghanistan, Kosovo và nhiều nơi khác trên thế giới đã tạo nên danh tiếng về sự đáng tin cậy và mạnh mẽ của xe tăng Leopard-2. Một lần, binh lính Canada còn lái Leopard 2 băng qua trận địa bom đạn của Taliban tại Afghanistan mà vẫn sống sót.   

Tuy nhiên, binh lính Thổ Nhĩ Kỳ chiến đấu tại miền bắc Syria lại có một trải nghiệm hoàn toàn khác. Theo các nguồn tin từ chiến trường, các tay súng IS ở thành phố Al-Bah đã phá hủy được đến 10 chiếc Leopard 2A4.

Để tìm câu trả lời, nhiều blogger người Đức cho rằng, nguyên nhân có thể do sự thiếu sáng suốt trong chiến thuật hay thiếu kinh nghiệm chiến đấu của binh sĩ. Tuy nhiên, vấn đề căn bản đó là liệu chiếc xe tăng 60 tấn do Đức sản xuất có thích hợp cho địa hình chiến tranh trong đô thị hay không?  

Leopard-2 trở nên thiếu hiệu quả khi đối đầu với IS

“Leopard 2 được thiết kế để đối đầu với thẻ thù ở đằng trước. Đây là thiết kế quốc tế được áp dụng cho mọi mẫu xe tăng lớn, thậm chí xe tăng T-14 Armata mới xuất hiện của Nga. Chính vì vậy, mặt trước luôn là phần được bảo vệ tốt nhất, tuy nhiên, xe tăng hoàn toàn có thể bị hạ gục nếu bị tấn công ở những khu vực ít giáp hơn”, tờ Die Welt nhận định.

Trong trận chiến với IS ở Al-Bab, mẫu xe tăng Leopard 30 năm tuổi của Thổ Nhĩ Kỳ thường bị bắn ở đằng sau hoặc bên cạnh sườn bằng tên lửa chống tăng. Các lính tăng cũng thừa nhận rằng chiến tranh trong môi trường đô thị là khác xa với việc giao tranh ở những nơi đất bằng phẳng do họ có thể bị tấn công từ bất kì hướng nào ở khoảng cách gần.

Theo tạp chí Công nghệ và An ninh châu Âu, loại xe tăng Leopard đang sử dụng bởi Thổ Nhĩ Kỳ cũng là loại nguyên bản hoặc ít nâng cấp nên không có nhiều lớp bảo vệ bổ sung như giáp phản ứng nổ (ERA) hay hệ thống tự vệ chủ động. 

IS đã phá hủy xe tăng Leopard bằng cách sử dụng đạn xuyên giáp bắn vào đúng tháp pháo, điều khiến viên đạn bên trong phát nổ. Tuy nhiên, nếu có giáp ERA, sức công phá của đạn chống tăng sẽ bị giảm đi đáng kể.  

Bộ Quốc phòng Đức cho biết phiên bản mới nhất của Leopard 2 là A7V hiện đang được giới thiệu với quân đội nước này với khả năng bảo vệ tốt hơn loại 2A4, sẽ được dần loại khỏi biên chế.