Iraq duyệt binh ăn mừng chiến thắng trước khủng bố IS

ANTD.VN - Quân đội Iraq vừa tổ chức duyệt binh ở Baghdad nhằm ăn mừng chiến thắng giải phóng hoàn toàn mọi vùng lãnh thổ của đất nước khỏi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Cuộc duyệt binh này được tổ chức vào sáng 10-12 ở quảng trường Celebrations trong vùng Xanh, nơi tọa lạc của nhiều cơ quan đầu não chính phủ và đại sứ quán nước ngoài. Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và nhiều quan chức của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Iraq đã đến tham dự cuộc duyệt binh này.

Nhiều máy bay, trực thăng, xe tăng, phương tiện bọc thép và pháo phản lực đã xuất hiện, trong khi đại diện tất cả quân chủng của Iraq cũng đều có mặt.

Iraq đã tuyên bố giành thắng lợi hoàn toàn trước IS

Vào tối 10-12, Thủ tướng Abadi đã tuyên bố giải phóng hoàn toàn đất nước khỏi nhóm khủng bố IS sau khi quân đội nước này đòi lại được vùng đất cuối cùng ở tỉnh Anbar. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo người dân Iraq cảnh giác và sẵn sàng đối mặt với bất kì vụ khủng bố nào có thể xảy ra.

Các nhà quan sát cũng nhấn mạnh rằng, tuyên bố của ông Abadi không có nghĩa là nhóm khủng bố đã hoàn toàn biến mất, chúng vẫn có thể hoành hành một cách bất ngờ ở bất kì nơi nào tại Iraq.

Phiến quân IS đã chiếm được nhiều phần lãnh thổ Iraq kể từ khi nổi dậy vào tháng 6-2014. Quân đội Iraq lúc đó yếu kém đến mức đều tháo chạy và bỏ lại vũ khí khi bị IS tấn công, tuy nhiên, kể từ năm 2015, Thủ tướng Abadi đã tổ chức cải tổ quân đội dưới sự hỗ trợ của Mỹ, đồng thời tuyên mộ thêm nhiều lực lượng bán quân sự, đặc nhiệm, khiến thay đổi hoàn toàn cục diện trong cuộc chiến với IS.