Iran cảnh báo quân đội Mỹ sẽ tấn công trực diện vào Syria

ANTD.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran – ông Bahram Qasemi – vừa đưa ra cảnh báo rằng, Mỹ có thể phát động cuộc tấn công, sử dụng nguồn lực quân đội của nước này, để đánh trực diện vào Syria.

Quân đội Mỹ sẽ lại được huy động tới chiến trường mới Syria?

Lời cảnh báo trên được ông Qasemi đưa ra sau khi Washington tuyên bố họ có bằng chứng cho thấy Damascus đang chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học.

Dù cáo buộc như vậy, phía Mỹ đã khẳng định họ sẽ không trưng ra các bằng chứng đó, vì coi đây là những “bí mật tình báo”.

Theo đại diện của Iran, những lời cáo buộc kiểu như trên thường được Mỹ sử dụng như lý do để phát động tấn công vào quốc gia thù địch với họ. Có thể kể tới ví dụ rõ nhất là cuộc tấn công tổng lực vào Iraq hồi năm 2003, khi Mỹ cho rằng chính quyền Baghdad khi đó sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Gần đây, Iran cũng đã gửi thư tới Liên Hợp Quốc để tố cáo âm mưu của Mỹ trong việc hỗ trợ các nhóm lật đổ chính quyền tại quốc gia châu Á này.