[Infographic] Tại sao phương Tây, Trung Quốc đều đặc biệt chú ý đến xe bọc thép Bumerang Nga?

ANTD.VN - Thiết kế hiện đại, khả năng tác chiến cao, bảo vệ binh sĩ tốt, xe bọc thép chiến đấu Bumerang được coi là "con quái thú" của lục quân Nga.

Bumerang là xe chở quân bọc thép mới nhất của Nga được ra mắt công chúng trong lễ duyệt binh lịch sử kỉ niệm 70 năm chiến thắng phát xít năm 2015. Ngay khi ra mắt, cùng với xe tăng T-14, xe bọc thép Bumerang đã tạo nên ấn tượng mạnh và dành được sự quan tâm chú ý của phương Tây nhằm đề phòng loại vũ khí này, và sự theo dõi sát sao của Trung Quốc, nước vốn có truyền thống phát triển các loại vũ khí từ mẫu sao chép của các nước. Xe bọc thép Bumerang được thiết kế theo triết lý mới với động cơ phía trước xe, cửa đổ quân phía sau, điều này giúp khắc phục yếu huyệt của các dòng xe bọc thép Liên Xô trước đây.

Xe bọc thép Bumerang

Xe bọc thép Bumerang

Xe bọc thép Bumerang có 8 bánh, động cơ phía trước có sức mạnh 500 mã lực được bảo vệt bằng giáp đời gốm đời mới, chống được lựu đạn phá tăng và mìn. Điều khiển Bumerang gồm 3 lính được trang bị thêm pháo 30mm hoặc súng máy 7,62 hoặc 12,7mm. Bumerang là loại xe vượt mọi địa hình, kể cả đầm lầy và vùng ngập nước. Đằng sau xe trang bị hai động cơ đẩy dưới nước giúp xe vượt sông hồ dễ dàng. Ngoài vai trò là xe chở quân hạng nặng, Bumerang có thể dùng trong vai trò xe chở tên lửa, chở bệ phóng tên lửa phòng không, xe cứu thương bọc thép, xe chỉ huy và xe chở đạn cối.