[Infographic] Sức mạnh hệ thống phòng không S-200 của Syria vừa bị Israel "nướng chín"

ANTD.VN - Lực lượng phòng không Syria đã bắn một quả tên lửa vào máy bay chiến đấu của Israel đang bay trên vùng trời Li-băng vào hôm nay 16/10/2017. Quả tên lửa hụt mục tiêu, tuy nhiên Syria đã phải trả giá bằng cả một tiểu đoàn tên lửa S-200 khi máy bay Israel kéo tới không kích.

Ngày 16/10/2017, lực lượng phòng không Syria đã bắn một quả tên lửa vào máy bay chiến đấu của Israel đang bay trên vùng trời Li-băng. Tuy quả tên lửa không trúng mục tiêu, nhưng để trả đũa, Israel đã điều động phi động máy bay ném bom để phá hủy hoàn toàn tiểu đoàn tên lửa phòng không S-200 của Syria. 

Được biết, các tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-200 hiện đang là xương sống của lực lượng phòng không Syria trung thành với Tổng thống Assad.

Hệ thống tên lửa S-200 phóng về phía mục tiêu.

Hệ thống tên lửa S-200 phóng về phía mục tiêu.

Hệ thống tên lửa phòng không S-200 do Liên Xô phát triển từ những năm 1960 được thiết kế nhằm bảo vệ các mục tiêu chiến lược khỏi máy bay ném bom tầm xa, tầm cao của Mỹ và Phương Tây. Trước khi có S-400, S-200 là tên lửa phòng không đạt tầm bắn xa nhất thế giới, vượt xa cả tầm bắn của S-300.

Máy bay của không quân Israel không kích phá hủy mục tiêu.

Máy bay của không quân Israel không kích phá hủy mục tiêu.

Đạn tên lửa S-200 sử dụng hệ chiếu vô tuyến pha giữa để hiệu chỉnh đường bay. Ở pha cuối dùng đầu tự dẫn radar bán chủ động tấn công mục tiêu.

Mỗi quả đạn lắp đầu đạn nổ phân mảnh nặng 217 kg (chứa bên trong 16.000 mảnh nhỏ loại 2g và 21.000 mảnh nhỏ 3,5g) cho bán kính sát thương rất lớn đủ khiến máy bay biến thành bó đuốc giữa không trung một khi bị trúng tên lửa S-200. 

Tuy vậy, S-200 là một hệ thống tên lửa phòng không thế hệ cũ, với năng lực chiến đấu và kỹ thuật phòng thủ tốt, dường như loại tên lửa này không đủ sức để đe dọa không quân Israel.