[Infographic] Sức mạnh của pháo tự hành Việt Nam, chuyên xé nát xe tăng đối phương

ANTD.VN - SU-122 là định danh của Việt Nam dành cho pháo tự hành 2S1 Gvozdika được thiết kế cho nhiệm vụ phá hủy xe tăng và xe bọc thép của đối phương. Đây là một trong những vũ khí uy lực của QĐNDVN.

Nguyên mẫu pháo tự hành 2S1 được hoàn thành năm 1969 và chính thức vào biên chế Quân đội Liên Xô từ năm 1970. Do sử dụng khung gầm xe bọc thép lội nước MT-LB mà 2S1 có khả năng bơi với tốc độ 4,5 km/h.

Khẩu pháo 122 mm của nó có nhiệm vụ tiêu diệt, chế áp lực lượng cơ động, các hỏa điểm của bộ binh, phá hủy các loại công sự dã chiến, vượt qua bãi mìn, chướng ngại vật (hàng rào thép gai), đấu lại các loại pháo, súng cối và phá hủy phương tiện bọc thép của đối phương.

Pháo tự hành SU-122 của QĐNDVN.

Pháo tự hành SU-122 của QĐNDVN.

Việt Nam hiện đang biên chế một số lượng nhất định pháo tự hành 2S1 Gvozdika (Định danh là SU-122) và pháo tự hành 2S3 Akatsiya (Định danh SU-152). Đây đang là một trong những pháo tự hành chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam.