[Infographic] Siêu cối tự hành có thể bắn đạn hạt nhân vừa được Nga tăng thêm sức mạnh

ANTD.VN - Lục quân Nga vừa tiếp nhận lô cối tự hành 2S4 Tyulpan đầu tiên được hiện đại hóa với đường truyền dữ liệu, thông tin liên lạc và hệ thống kiểm soát hỏa lực được nâng cấp.

Cối tự hành 2S4 Tyulpan có tính cơ động cao và triển khai bắn dễ dàng trên các loại địa hình, tác động của đạn có hiệu quả lớn tại mục tiêu, chuyên dùng để bắn phá sở chỉ huy, công trình hầm kiên cố, tòa nhà, trận địa pháo, bệ phóng tên lửa và các phương tiện kỹ thuật khác. Đường kính nòng là điểm vượt trội của 2S4 Tyulpan so với súng cối của các nước khác như Mỹ, Anh, Pháp, Đức... có cỡ nòng không quá 120 mm.

Pháo cối 2S4 Tyulpan

Pháo cối 2S4 Tyulpan

Cối tự hành 2S4 Tyulpan được Liên Xô đưa vào biên chế từ thập niên 1970. Thiết kế cơ bản của 2S4 gồm một pháo cối hạng nặng M240 cỡ nòng 240 mm đặt trên khung gầm xe bánh xích rải mìn GMZ. Cối 2S4 Tyulpan đạt tầm bắn 8 km với đạn thông thường hoặc 24 km với đạn tăng tầm sử dụng động cơ rocket. Kích thước đạn lớn khiến hệ thống này chỉ bắn được một phát/phút.

Uy lực của 2S4 Tyulpan nằm ở khả năng sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, gồm đạn nổ mạnh (HE), đạn cháy, đạn chùm và đạn thông minh. Vào thời Chiến tranh Lạnh, cối 2S4 có khả năng bắn đạn hạt nhân với sức mạnh tương đương 2.000 tấn thuốc nổ TNT. Khả năng bắn đạn ở góc cao cho phép 2S4 khai hỏa từ vị trí kín, tránh bị phát hiện và tiêu diệt được mục tiêu nấp sau công sự hay sườn núi khuất.

Giới chuyên gia nhận định việc hiện đại hóa tổ hợp 2S4 hiện có là phương án rẻ hơn nhiều so với phát triển vũ khí hoàn toàn mới với nhiệm vụ tương tự, nhất là trong bối cảnh ngân sách quốc phòng hạn chế của Nga hiện nay.