[Infographic] Mỹ ra mắt đối thủ xứng tầm với siêu tiêm kích Su-35 khiến Nga lo lắng

ANTD.VN - Mỹ ra mắt phiên bản mới nhất mạnh nhất của tiêm kích F/A-18 mang tên Advanced Super Hornet. Cùng với F-15SE đây là 2 dòng tiêm kích thế hệ thứ 4 mới nhất, mạnh nhất hiện nay của không quân Mỹ có thể đối đầu ngang ngửa với Su-35S của Nga.

Tiêm kích đa năng F-35 Lightning II loại tiêm kích lắm tài nhiều tật của Mỹ tuy chứng minh sự nguy hiểm, tuy nhiên vì một loại máy bay mà phát triển tới 3 phiên bản, đặc biệt là phiên bản Hải quân vẫn còn chậm trễ và tiềm ẩn những khó khăn kỹ thuật.

Chính vì thế Hải quân Mỹ muốn một phiên bản hiện đại hóa của F/A-18E/F Super Hornet với khả năng tàng hình và tầm bay lớn hơn cũng như trang bị các thiết bị điện tử hàng không hiện đại để đáp ứng chiến trường hiện nay.

Để đáp ứng yêu cầu này, chương trình “Advanced Super Hornet”, một chiếc Super Hornet được cải tiến lại với 2 thùng dầu hòa nhập khí động (Conformal Fuel Tank/CFT) trên lưng, 3 hệ thống treo vũ khí có vỏ bọc (Enclosed Weapons Pod/EWP), mỗi EWP có thể mang 4 tên lửa AIM-120 AMRAAM bên trong, cùng với sự cải tiến về radar và lớp sơn tàng hình khiến cho năng lực chiến đấu của loại máy bay này tăng lên gấp bội. Đây được coi là đối thủ xứng tầm của các tiêm kích thế hệ thứ 4 mới nhất của Nga như Su-35S.

Đối thủ đáng gờm của Su-35S.
Đối thủ đáng gờm của Su-35S.

Thân của Advanced Super Hornet được thiết kế và sử dụng vật liệu hấp thụ radar nên nó giảm đến 50% tiết diện phản xạ radar so với F/A-18E/F. Nhờ các thùng nhiên liệu hòa nhập khí động mà tầm hoạt động của máy bay đã được gia tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, hệ thống tác chiến điện tử cải tiến cùng việc đưa vũ khí vào bên trong để giảm 50% diện tích phản xạ radar giúp Advanced Super Hornet tiệm cận với tiêm kích thế hệ 5.

Với những tính năng như vậy, không cần đến các tiêm kích thế hệ thứ 5 như F-22, F-35, Mỹ chỉ cần đưa Advanced Super Hornet cũng có thể đối đầu trực diện với Su-35S của Nga. Chắc chắn Advanced Super Hornet sẽ có giá thành thấp hơn nhiều so với tiêm kích thế hệ thứ 5, vì thế Mỹ có thể sản xuất với số lượng nhiều, đủ để áp đảo đối thủ tiềm tàng là không quân Nga.