[Infographic] K30 Biho lưới lửa tầm thấp hiệu quả Hàn Quốc dùng để giăng bẫy Triều Tiên

ANTD.VN - K30 Biho được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tầm gần nguy hiểm nhất thế giới. Sở hữu hai khẩu pháo cỡ nòng 30mm cùng 4 tên lửa tầm bắn 7km, tổ hợp K30 Biho của Hàn Quốc có thể dễ dàng bắn hạ những mục tiêu bay đến từ Triều Tiên.

Với mục tiêu đối phó mối đe dọa tầm thấp từ hướng Triều Tiên, từ năm 1983-1991, cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc ADD đã nghiên cứu phát triển tổ hợp pháo phòng không tầm thấp, phản ứng nhanh, cơ động cao K30 Biho. 

Mô tả ảnh

Mô tả ảnh

Hệ thống này bao gồm 2 pháo 30mm cao tốc (tốc độ bắn 600 phát/phút, tầm bắn 3.000m), các khí tài trinh sát (radar điều khiển hỏa lực TPS-830K có tầm trinh sát 17km, tổ hợp ngắm quang - điện, hệ thống trinh sát hồng ngoại nhìn trước, đo xa lade, kính ngắm hồng ngoại, camera TV) và hệ thống điều khiển hỏa lực kĩ thuật số.

Hàn Quốc đã tích hợp thành công tên lửa phòng không Shingung có tầm bắn 7km lên K30 Biho vào năm 2013, biến K30 Biho thành một tổ hợp pháo - tên lửa tác chiến đánh địch đặc biệt hiệu quả.

fgvcbg