[Infographic] INS Satpura - Niềm tự hào của hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Hải Phòng

ANTD.VN - INS Satpura là tên của tàu hộ tống tàng hình do Ấn Độ sản xuất. Tàu INS Satpura hiện đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 23-9 đến 27-9.

INS Satpura là một trong hai chiến hạm của hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Hải Phòng. Chuyến thăm là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (7-1-1972/ 7-1-2017) và 10 năm Ngày thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ấn Độ (6-7-2007/ 6-7-2017).

Chiến hạm INS Satpura của hải quân Ấn Độ.

Chiến hạm INS Satpura của hải quân Ấn Độ.

INS Satpura là chiến hạm lớp Shivalik (Project 17) thuộc dự án đóng tàu khu trục nhỏ đa nhiệm có khả năng tàng hình của hải quân Ấn Độ. Những tinh hoa của nền công nghiệp quốc phòng Ấn Độ cùng hệ thống điện tử của các nước khác đã được áp dụng để đóng khu trục hạm này.

Khu trục hạm có thời gian phát triển cùng thời điểm với siêu chiến hạm lớp Type 520C của Trung Quốc, nhưng được các chuyên gia quân sự đánh giá là vượt trội hơn và có thể nhấn chìm Type 520C của Trung Quốc nếu đối đầu. Đây thực sự là kho vũ khí di động trên đại dương của hải quân Ấn Độ.

Cùng xem thông số ấn tượng của tàu khu trục hạm tàng hình đa nhiệm này qua infographic dưới đây.