[Infographic] Đối đầu với tăng T-72 tại Syria, cơ hội nào cho tăng Type-69 do Trung Quốc sản xuất?

ANTD.VN - Việc các nhóm chiến binh Iraq sử dụng xe tăng Type 69 thu được từ thời tổng thống Saddam Hussein đang tiến về biên giới Syria, khiến nguy cơ đụng độ với xe tăng T-72 của quân đội Syria là rất lớn. Vậy có cơ hội cho xe tăng Type 69 của Trung Quốc khi giao chiến?

Nguy cơ những chiếc xe tăng Type 69 được sử dụng bởi các nhóm chiến binh Iraq đối đầu với xe tăng T-72 do Liên Xô (cũ) sản xuất tại chiến trường Syria đang hiện hữu hơn bao giờ hết. Nếu xảy ra một cuộc đối đầu thực sự giữa Type 69 và T-72, cơ hội chiến thắng sẽ dành cho bên nào?

Xe tăng Type 69 do Trung Quốc sản xuất.
Xe tăng Type 69 do Trung Quốc sản xuất.

Type-69 (hay còn được gọi với cái tên WZ-121) là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực của Trung Quốc phát triển từ Type-59. Type-69 có thiết bị đo xa laser đặt ngay trên pháo chính (có tầm từ 300m đến 5.000m với sai số khoảng 10m, tốc độ đo được 7 lần/phút), 1 đèn hồng ngoại ở nắp cửa trưởng xe, 1 đèn hồng ngoại ở bên phải pháo chính và 2 đèn hồng ngoại chuyên để lái ở phía đầu xe.

Hệ thống điều khiển hỏa lực bao gồm kính nhìn đêm của pháo thủ, kính tiềm vọng quan sát ngày/đêm và kính ngắm bắn kiểu 1969 cho pháo thủ. Vũ khí trang bị gồm một pháo nòng xoắn 100mm, súng máy phòng không 12,7mm, súng máy đồng trục 7,62mm. 

Khi so sánh với T-72 hầu như Type 69 bị lép vế hoàn toàn cả về hỏa lực, độ cơ động, bọc giáp và hệ thống nạp đạn tự động. Có lẽ khi đối đầu với dòng xe tăng Liên Xô thì cái tên T-62 sẽ ngang tài ngang sức hơn là khi chạm mặt với T-72. Tuy nhiên không loại trừ yếu tố con người vẫn là thứ quyết định tất cả.

Cùng xem thông số của loại xe tăng Type-69 do Trung Quốc sản xuất qua infographic dưới đây.