[Infographic] Đây là lý do Nga- Trung Quốc luôn đề phòng pháo phản lực "Đòn hủy diệt" M270 của Mỹ

ANTD.VN - Tầm bắn xa, sức hủy diệt lớn, độ chính xác cao và có khả năng bắn tên lửa chiến thuật  khiến cho pháo phản lực M270 được gọi là "đòn hủy diệt" của người Mỹ, khiến Nga và Trung Quốc luôn dè chừng.

M270 do Tập đoàn Lockheed Martin sản xuất sử dụng khung gầm bánh xích để tăng độ cơ động trên chiến trường. Được biên chế chính thức trong quân đội Mỹ từ năm 1983, đến nay đã có khoảng hơn 1.300 hệ thống được sản xuất và phục vụ trên thế giới, biến nó thành loại pháo phản lực phổ biến nhất trong khối NATO và cả các quốc gia ngoài khối này như Nhật Bản, Israel, Ai Cập…

Hệ thống M270 khai hỏa tên lửa MGM-140

Hệ thống M270 khai hỏa tên lửa MGM-140

Với thiết kế dạng module, pháo vừa có thể bắn đạn rocket vừa có thể bắn tên lửa chiến thuật. Đạn rocket M26 của M270 có đường kính 227 mm, trọng lượng 307 kg với đầu đạn nặng 120 kg, tầm bắn tối đa 32 km, tạo ra vùng sát thương có diện tích 78,5 hecta. Với đạn M31 và PARS SAGE-227 F sử dụng hệ dẫn đường GPS/INS, tầm bắn được nâng lên tới 90km.

Khi bắn tên lửa chiến thuật tầm ngắn chúng sử dụng đạn MGM-140 ATACMS tầm bắn có thể lên tới 300km và mang theo khối đầu đạn nặng hơn 500 kg. Ngoài ra một trong những loại đạn nguy hiểm nhất của M270 chính là rocket M26 lắp đầu đạn phụ 644 M77. Loại đầu đạn này được kích nổ ở trên không làm bung ra các đầu đạn nhỏ, trùm lên khu vực lớn với sức sát thương khủng khiếp. Nó thường sử dụng để hủy diệt thiết giáp hoặc bộ binh đối phương. Đây chính là lý do khiến các đối thủ của Mỹ luôn xếp M270 vào nhóm vũ khí cần đề phòng số 1.