[Infographic] "Cuồng phong Châu Âu" - Nỗi khiếp sợ của Nga đâm xuống biển

ANTD.VN - Một chiến đấu cơ hiện đại EF-2000 của không quân Italia đã gặp nạn khi thao diễn tại bờ biển Tyrrhenian, Phi công điều khiển - đại úy Gabriele Orlandi tử nạn. EF-2000 biệt danh "Cuồng phong Châu Âu", được coi là một trong những đối thủ đáng sợ của máy bay chiến đấu Nga hiện nay.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Italia, hôm qua 24/09/2017, một máy bay tiêm kích đa năng EF-2000 Eurofighter Typhoon của Không quân nước này đã bất ngờ đâm đầu xuống biển khi đang thao diễn tại bờ biển Tyrrhenian gần khu vực Terracina ngoài khơi Italia (cách Thủ đô Rome 76km về phía Tây Nam).

Chiếc tiêm kích đa năng rất hiện đại kể trên có số đăng ký quân sự MM7278, với số hiệu RS-23 chiến đấu trên thân, thuộc biên chế đội bay số 311 của Trung tâm bay thử nghiệm (Reparto Sperimentale Volo). Phi công điều khiển - Đại úy Gabriele Orlandi đã không có cơ may sống sót nào.

Khoảnh khắc EF-2000 của không quân Italia đâm xuống biển.

Khoảnh khắc EF-2000 của không quân Italia đâm xuống biển.

EF-2000 Eurofighter Typhoon (Chiến binh châu Âu – Cuồng phong) là tiêm kích đa năng thế hệ 4 nổi tiếng do liên doanh Eurofighter GmbH (gồm Tập đoàn EADS của Đức – Tây Ban Nha; BAE System của Anh và Aleni Aeronautica của Italy) cùng hợp lực nghiên cứu phát triển. Sức mạnh của chiến đấu cơ EF-2000 còn được đánh giá vượt hẳn tiêm kích hạng nặng Su-30 và Su-35 của Nga. 

Khả năng thao diễn tuyệt đỉnh của chiến đấu cơ EF-2000.

Khả năng thao diễn tuyệt đỉnh của chiến đấu cơ EF-2000.

Tiêm kích EF-200 Typhoon được chế tạo từ: vật liệu tổng hợp sợi các bon, nhôm lithi, titan… giúp máy bay có khả năng bán tàng hình. Ngoài ra với kiểu thiết kế cánh tam giác kết hợp cánh mũi cung cấp khả năng linh hoạt cao, lực cản thấp và tăng lực nâng. Đặc biệt, tiêm kích Typhoon có khả năng bay siêu âm mà không cần sử dụng buồng đốt lần 2. Ngoài EF-2000 Typhoon thì chỉ có F-22 Raptor của Mỹ mới làm được điều này.