[Infographic] Chiến trường ác liệt, Nga viện trợ pháo tự hành cho Syria đánh khủng bố

ANTD.VN - 2S3 Akatsiya có độ cơ động cao, hỏa lực mạnh, Nga đã viện trợ loại pháo tự hành này cho quân đội Syria trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), cũng như lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đang được Mỹ đỡ đầu.

2S3 Akatsiya là hệ thống pháo tự hành cỡ 152 mm do Liên Xô nghiên cứu chế tạo từ năm 1968 nhằm đối phó với loại M109 Paladin của Mỹ. 

Tương tự nhiều mẫu vũ khí khác của Liên Xô, 2S3 đã được sản xuất với qui mô lớn cho đến tận năm 1993, xuất khẩu rộng rãi đi nhiều nước, và cho đến nay vẫn nằm trong biên chế của Quân đội Nga. 

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya khai hỏa.

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya khai hỏa.

Kết cấu của 2S3 gồm khung xe dựa trên cơ sở xe mang phóng tự hành 2P24 của tổ hợp tên lửa đất đối không SA-4 Krug nhưng đã được rút bỏ một hàng bánh chịu lực. Trong trường hợp hạ nòng trực xạ, đạn HEAT-FS 152 mm của 2S3 có thể xuyên qua 250 mm thép đồng nhất, từ cự ly 3 km.

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya trên chiến trường Syria.

Pháo tự hành 2S3 Akatsiya trên chiến trường Syria.

Hiện Nga tiếp tục viện trợ những khẩu pháo tự hành đáng sợ này cho quân đội Syria để đối phó với lực lượng khủng bố IS cũng như lực lượng SDF, nhóm đối lập chính với quân đội nước này được Mỹ đỡ đầu.

Mô tả ảnh

Mô tả ảnh