[Infographic] Chiến đấu cơ SU-30 MKI Ấn Độ có gì khiến Trung Quốc luôn e sợ?

ANTD.VN - Với sức mạnh vượt trội cả về khả năng cơ động, hệ thống điện tử lẫn khả năng trang bị vũ khí đa đạng, đặc biệt là loại tên lửa Brahamos, SU-30MKI của Ấn Độ chính là lý do khiến Trung Quốc luôn lo lắng.

Những chiếc tiêm kích hạng nặng Su-30 là mặt hàng bán chạy nhất hiện nay của nền công nghiệp quốc phòng Nga. Chiếc máy bay này được đánh giá là một trong những sát thủ nguy hiểm trên bầu trời. Trong gia đình Su-30 với nhiều biến thể thì Su-30MKI là biến thể chiến đấu mạnh nhất, vượt hẳn Su-30MKK và Su-30MK2 mà Trung Quốc đang sở hữu.

Chiến đấu cơ Su-30MKI đang phóng tên lửa Brahmos
Chiến đấu cơ Su-30MKI đang phóng tên lửa Brahmos

Su-30MKI là một biến thể do Tập đoàn Sukhoi (Nga) và HAL (Ấn Độ) hợp tác phát triển dành riêng cho Không quân Ấn Độ. Su-30MKI là máy bay tiêm kích hạng nặng được thiết kế với nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không, hoạt động tầm xa. Do các máy bay chiến đấu xuất khẩu thường bị Nga cắt giảm tính năng nên phía Ấn Độ tỏ ra không hài lòng. Chính vì vậy, họ đã tiến hành lắp các thiết bị điện tử tối tân của Pháp và Israel lên máy bay bên cạnh các thành phần chủ yếu của Nga như radar NIIP N011M BARS PESA và động cơ 2D TVC AL-31FP.

Với việc tích hợp tên lửa đáng sợ Brahamos thành công, những chiếc Su-30MKI hiện là chiến đấu cơ có sức mạnh kinh hoàng và là sát thủ thực sự của bầu trời.

Cùng xem thông số của loại tiêm kích đáng sợ này qua inforgraphic dưới đây.