Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc

ANTD.VN - Hàn Quốc đã tự chuẩn bị phương án đối đầu với không quân Triều Tiên, tuy nhiên, khác với Mỹ, quân đội nước này lại tập trung vào các hệ thống phòng không tầm thấp thay vì tầm xa. Điều này được thể hiện rõ qua những dự án phát triển các hệ thống phòng không tự hành mà mới gần đây nhất là Hybrid BIHO. 
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Phiên bản tiêu chuẩn của hệ thống phòng không BIHO còn có biệt danh là “hổ bay” được thiết kế để chống lại các mục tiêu tầm thấp trong mọi điều kiện khí hậu và ngày đêm.
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Nó bắt đầu được phát triển từ năm 1983 và ra đời nguyên mẫu đầu tiên vào năm 1998, trong khi quá trình sản xuất hàng loạt kéo dài từ 2002 đến 2007.
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Phiên bản tiêu chuẩn của BIHO được trang bị 2 khẩu pháo bắn nhanh 30mm với tốc độ nhả đạn 300 viên/phút. Mỗi khẩu pháo này có băng đạn 300 viên và có thể tiệt diệt được mục tiêu ở tầm bắn hiệu quả là 3km.
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Đến nay, trong triển lãm vũ khí lục quân Mỹ AUSA 2017, hãng Hanwha Defense Systems của Hàn Quốc đã trưng bày phiên bản mới có tên gọi Hybrid BIHO.
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Đây là loại vũ khí được phát triển theo yêu cầu của lục quân Hàn Quốc về một hệ thống tên lửa tầm ngắn cơ động mới.
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Loại vũ khí mới dựa theo chiếc BIHO cũ nhưng bổ sung thêm hệ thống tên lửa đất đối không dẫn đường Shingung mới nhằm phá hủy các mục tiêu tầm thấp như máy bay và trực thăng giống như hệ thống Pantsir của Nga.
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Hybrid BIHO cũng được trang bị radar riêng, cùng các hệ thống cảm biến hồng ngoại và máy quay để phát hiện và dò tìm mục tiêu.
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Trong khi đó, tên lửa Shingung với đầu đạn nặng khoảng 2kg, có thể bắn hạ một mục tiêu bay nhanh gấp 2 lần vận tốc âm thanh ở độ cao 4km và tầm xa 6km.
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Shingung thực chất là một hệ thống tên lửa đất đối không vác vai được sản xuất bởi Hàn Quốc và có tên quốc tế là Chiron.Quân đội Hàn Quốc đã thử nghiệm thành công các tính năng của Hybrid BIHO vào tháng 11-2016
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc
Hybrid BIHO - lá chắn diệt máy bay của quân đội Hàn Quốc