Hàn Quốc sở hữu "Ác điểu" RQ-4 Global Hawk, Triều Tiên có nên lo sợ?

ANTD.VN - Không quân Hàn Quốc vừa tuyên bố sẽ mua 4 máy bay do thám không người lái Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk từ Mỹ theo chương trình cải thiện khả năng tình báo, giám sát và trinh sát. 
Hàn Quốc sở hữu
Mỗi chiếc Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk mà Hàn Quốc mua sẽ có giá 223 triệu USD. Không quân Hàn Quốc cho biết, 2 chiếc RQ-4 Global Hawk đầu tiên sẽ được tiếp nhận vào tháng 12-2017, trong khi 2 chiếc khác sẽ tiếp tục đến vào năm 2019.
Hàn Quốc sở hữu
Những UAV này sẽ đồn trú tại căn cứ quân sự Gyeryongdae ở tỉnh miền nam Chungcheong. RQ-4 Global Hawk sẽ được sử dụng để theo dõi hoạt động hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên như một phần của chương trình cảnh báo sớm của Hàn Quốc có tên “Đôi mắt hòa bình”.
Hàn Quốc sở hữu
Seoul đang có kế hoạch thành lập một đơn vị tác chiến mới vào năm 2018, trong đó tập trung vào việc điều khiển các máy bay không người lái do thám và chiến đấu trên bầu trời bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc sở hữu
Các máy bay RQ-4 Global Hawk sẽ được trang bị cả tên lửa để phá hủy ngay các cơ sở quân sự dưới lòng đất, hệ thống tên lửa, pháo phản lực hay ngăn chặn hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên nếu cần thiết.
Hàn Quốc sở hữu
Hàn Quốc thậm chí còn đang cân nhắc trang bị cho RQ-4 Global Hawk hệ thống đánh chặn tân tiến nhằm làm thêm nhiệm vụ bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng trước tên lửa Triều Tiên.
Hàn Quốc sở hữu
Bắt đầu được sử dụng từ năm 1998, RQ-4 Global Hawk được trang bị các thiết bị do thám đặc dụng như hệ thống camera quang-điện, tầm nhiệt, radar đa chế độ.
Hàn Quốc sở hữu
Nó có khả năng chụp, thu thập, truyền về căn cứ các hình ảnh địa hình, vật thể, trận địa với độ phân giải cực cao, bên cạnh đó, nó cũng có thể nghe trộm đường truyền tín hiệu và ghi lại các hoạt động dưới mặt đất.
Hàn Quốc sở hữu
Loại UAV này có chiều 14,5m, sải cánh 39,9 m, trọng lượng tối đa khi cất cánh là 14 tấn, tốc độ bay 575 km/giờ, tầm hoạt động đến 14.000km trong 28 giờ liên tục, ở độ cao đến 18 km.
Hàn Quốc sở hữu
RQ-4 Global Hawk chính là chiếc UAV đầu tiên vượt Thái Bình Dương vào năm 2001
Hàn Quốc sở hữu
Mỹ từng sử dụng RQ-4 Global Hawk ở Iraq và Afghanistan, cũng như các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn.
Hàn Quốc sở hữu
Nó cũng từng tham gia vào hoạt động do thám Triều Tiên mặc dù U-2 vẫn là mẫu máy bay ưa thích của không quân Mỹ trong các nhiệm vụ này nhờ khả năng bay cao hơn 20.000m.
Hàn Quốc sở hữu
RQ-4 Global Hawk đang phục vụ trong không quân, hải quân Mỹ và cả NASA. Một biến thể của RQ-4 Global Hawk từng được đưa vào không quân Đức từ năm 2009 đến 2013 nhưng sau đó dự án này bị hủy bỏ do Liên Hợp Quốc cấm sử dụng mẫu máy bay này trên không phận châu Âu trừ khi nó trải qua một gói biến đổi tốn kém.
Hàn Quốc sở hữu
Hàn Quốc sở hữu
Hàn Quốc sở hữu
Hàn Quốc sở hữu
Hàn Quốc sở hữu
Hàn Quốc sở hữu
Hàn Quốc sở hữu
Hàn Quốc sở hữu
Hàn Quốc sở hữu
Hàn Quốc sở hữu
Hàn Quốc sở hữu
Hàn Quốc sở hữu