Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57

ANTD.VN - Tập đoàn Rostec vừa công bố bức ảnh đầu tiên của phiên bản động cơ hiện đại hóa sâu từ AL-31F, được phát triển cho tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga. 
Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57
Loại động cơ mới có tên mã Izdeliye 30, được phát triển bởi nhà thầu NPO Saturn.
Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57
Nó sẽ có lực đẩy thường đạt 11.000kgf và 19.000kgf khi dùng thùng đốt phụ.
Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57
Động cơ này nhiều khả năng sẽ cải thiện đáng kể tính năng tàng hình của Su-57 nhờ vào việc sử dụng các vật liệu tổng hợp mới.
Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57
Là một phiên bản nâng cấp của loại izdeliye-117 đang sử dụng trên các tiêm kích Su-35, nó sẽ có trọng lượng nhẹ hơn khoảng 30%.
Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57
Izdeliye 30 cũng duy trì được khả năng giúp máy bay chuyển hướng dễ dàng nhờ hệ thống véc-tơ đẩy linh hoạt.
Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57
Với động cơ mới, Su-57 sẽ có khả năng bay tương đương Lockheed Martin F-22 Raptor với việc đạt được tốc độ Mach 1.5 mà không cần dùng thùng đốt phụ.
Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57
Động cơ này cũng giúp máy bay đạt tốc độ tối đa Mach 2.0 ở độ cao 20.000m.
Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57
Các lô máy bay Su-57 sản xuất đầu tiên sẽ sử dụng tạm thời những động cơ cũ, trong khi loại động cơ mới sẽ được sử dụng bắt đầu từ năm 2020.
Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57
Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57
Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57
Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57
Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57
Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57
Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57
Cận cảnh động cơ mới của tiêm kích tàng hình Nga Su-57