Bỏ qua yếu tố Mỹ và Trung Quốc, Triều Tiên hay Hàn Quốc sẽ thắng nếu xung đột? (1)

ANTD.VN - Bán đảo Triều Tiên vẫn hết sức phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ xung đột cực cao, Mỹ tiếp tục đe dọa trong khi Triều Tiên vẫn cứng rắn trong các hành xử của mình. Mới đây nhất họ vẫn tiếp tục thử tên lửa đạn đạo, tuy vụ thử đã bị thất bại khi tên lửa bị nổ tung chỉ sau vài giây phóng. 
Sau động thái này, giới quan sát nhận định Mỹ sẽ thể sẽ càng hiện thực hóa các tuyên bố cứng rắn của mình. Sau hồi “đi lạc” thì tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson đang tiến vào vùng biển Triều Tiên.
Sau động thái này, giới quan sát nhận định Mỹ sẽ thể sẽ càng hiện thực hóa các tuyên bố cứng rắn của mình. Sau hồi “đi lạc” thì tàu sân bay hạt nhân Carl Vinson đang tiến vào vùng biển Triều Tiên.
Nhìn vào tình thế trên bán đảo Triều Tiên, dễ dàng để nhận thấy đây vẫn là bàn cờ thế của các nước lớn, điển hình là Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia có tầm ảnh hưởng nhất tại đây. Một hình huống giả định được đặt ra, nếu như bỏ qua yếu tố Mỹ và Trung Quốc, Triều Tiên và Hàn Quốc, bên nào sẽ thắng thế trong cuộc xung đột?
Nhìn vào tình thế trên bán đảo Triều Tiên, dễ dàng để nhận thấy đây vẫn là bàn cờ thế của các nước lớn, điển hình là Mỹ và Trung Quốc, hai quốc gia có tầm ảnh hưởng nhất tại đây. Một hình huống giả định được đặt ra, nếu như bỏ qua yếu tố Mỹ và Trung Quốc, Triều Tiên và Hàn Quốc, bên nào sẽ thắng thế trong cuộc xung đột?
Không quân: chắc chắn không quân Triều Tiên rất ít có cơ hội thắng Hàn Quốc. Năng lực không quân Hàn Quốc được đánh giá là một đối thủ mạnh mẽ tại Châu Á. Họ có trong tay những máy bay chiến đấu hiện đại.
Không quân: chắc chắn không quân Triều Tiên rất ít có cơ hội thắng Hàn Quốc. Năng lực không quân Hàn Quốc được đánh giá là một đối thủ mạnh mẽ tại Châu Á. Họ có trong tay những máy bay chiến đấu hiện đại. 
Trong trang bị của Hàn Quốc bao gồm 60 chiếc F-15K, đây là một chiến đấu cơ hạng nặng đa năng có sức chiến đấu đáng gờm nhất trong khu vực và trên thế giới. Với khả năng mang tới 10,5 tấn vũ khí, nhiều nhất trong các loại chiến đấu cơ hiên nay khi mà giới hạn vũ khí chỉ khoảng 7- 8 tấn.
Trong trang bị của Hàn Quốc bao gồm 60 chiếc F-15K, đây là một chiến đấu cơ hạng nặng đa năng có sức chiến đấu đáng gờm nhất trong khu vực và trên thế giới. Với khả năng mang tới 10,5 tấn vũ khí, nhiều nhất trong các loại chiến đấu cơ hiên nay khi mà giới hạn vũ khí chỉ khoảng 7- 8 tấn. 
Mặt khác ứng dụng công nghệ vật liệu mới và hệ thống điện tử hiện đại, nhưng máy bay này có thể tấn công mục tiêu cách xa hàng trăm km, đặc biệt với tên lửa hành trình KEPD 350 tầm siêu xa, mọi mục tiêu của Triều Tiên đều nằm gọn trong tầm tác chiến của loại máy bay này.
Mặt khác ứng dụng công nghệ vật liệu mới và hệ thống điện tử hiện đại, nhưng máy bay này có thể tấn công mục tiêu cách xa hàng trăm km, đặc biệt với tên lửa hành trình KEPD 350 tầm siêu xa, mọi mục tiêu của Triều Tiên đều nằm gọn trong tầm tác chiến của loại máy bay này. 
Bên cạnh 169 tiêm kích hạng nhẹ F-16C/D cũng là những đối thủ đáng gờm, chúng hoàn toàn có thể áp đảo những chiếc tiêm kích MiG-23 thậm chí cả MiG-29 của Triều Tiên. Hàn Quốc cũng đang bổ sung thêm những phi đội FA-50, biến thể được Hàn Quốc xây dựng dựa trên F-16 của Mỹ.
Bên cạnh 169 tiêm kích hạng nhẹ F-16C/D cũng là những đối thủ đáng gờm, chúng hoàn toàn có thể áp đảo những chiếc tiêm kích MiG-23 thậm chí cả MiG-29 của Triều Tiên. Hàn Quốc cũng đang bổ sung thêm những phi đội FA-50, biến thể được Hàn Quốc xây dựng dựa trên F-16 của Mỹ. 
Ngoài những tiêm kích hiện đại, Hàn Quốc vẫn đang duy trì hoạt động của 70 chiếc tiêm kích hạng nặng F-4 và 170 tiêm kích hạng nhẹ F-5. Những máy bay này hoàn toàn đấu tay đôi ngang ngửa với cường kích Su-25 của Triều Tiên.
Ngoài những tiêm kích hiện đại, Hàn Quốc vẫn đang duy trì hoạt động của 70 chiếc tiêm kích hạng nặng F-4 và 170 tiêm kích hạng nhẹ F-5. Những máy bay này hoàn toàn đấu tay đôi ngang ngửa với cường kích Su-25 của Triều Tiên. 
Hàn Quốc cũng đang sở hữu 150 trực thăng UH-60 Black Hawk cực kỳ hiện đại, 16 máy bay vận tại C-130. Tổng số trực thăng của Hàn Quốc vượt trội với 481 chiếc so với 302 chiếc của Triều Tiên.
Hàn Quốc cũng đang sở hữu 150 trực thăng UH-60 Black Hawk cực kỳ hiện đại, 16 máy bay vận tại C-130. Tổng số trực thăng của Hàn Quốc vượt trội với 481 chiếc so với 302 chiếc của Triều Tiên.
Trang bị của không quân Triều Tiên với 563 máy bay các loại ít hơn so với 571 của Hàn Quốc. Trong số máy bay chiến đấu nổi bật là 35 máy bay MiG-29 đời đầu.
Trang bị của không quân Triều Tiên với 563 máy bay các loại ít hơn so với 571 của Hàn Quốc. Trong số máy bay chiến đấu nổi bật là 35 máy bay MiG-29 đời đầu.
60 chiếc MiG-21, 120 chiếc J-7 (biến thể của MiG-21 do Trung Quốc sản xuất), 200 chiếc J-5, J-6 (biến thể của MiG-17/19, 56 chiếc MiG-23, 3 vận tải cơ IL-76, 15 chiếc trực thăng Mi8.
60 chiếc MiG-21, 120 chiếc J-7 (biến thể của MiG-21 do Trung Quốc sản xuất), 200 chiếc J-5, J-6 (biến thể của MiG-17/19, 56 chiếc MiG-23, 3 vận tải cơ IL-76, 15 chiếc trực thăng Mi8. 
Nhìn vào trang bị của Triều Tiên có thể thấy toàn là những chiến đấu cơ thế hệ cũ, mạnh nhất là MiG-29, tuy nhiên đây vẫn chỉ là biến thể đời đầu, khó có thể đấu xòng phẳng với F-16 của Hàn Quốc chứ đừng nói tới F-15K.
Nhìn vào trang bị của Triều Tiên có thể thấy toàn là những chiến đấu cơ thế hệ cũ, mạnh nhất là MiG-29, tuy nhiên đây vẫn chỉ là biến thể đời đầu, khó có thể đấu xòng phẳng với F-16 của Hàn Quốc chứ đừng nói tới F-15K. 
Năng lực tác chiến điện tử và chỉ thị mục tiêu trên không của Hàn Quốc cũng rất mạnh, sẽ là khập khiễng nếu so sánh năng lực tác chiến điện tử giữa những chiếc An-24 Triều Tiên với Boeing 737 AEQ&C của Hàn Quốc.
Năng lực tác chiến điện tử và chỉ thị mục tiêu trên không của Hàn Quốc cũng rất mạnh, sẽ là khập khiễng nếu so sánh năng lực tác chiến điện tử giữa những chiếc An-24 Triều Tiên với Boeing 737 AEQ&C của Hàn Quốc.