Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến "Tia chớp" F-35?

ANTD.VN - Sau khi 2 chiếc F-15I của Israel bị tên lửa phòng không S-200 Syria bắn đuổi, rất có thể Israel sẽ lại phải dùng đến tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35.
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Những thông tin mới nhất cho thấy không quân Israel đã bị S-200 của Syria bắn đuổi khi họ đang xâm phạm không phận.
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Theo nguồn tin địa phương, Tên lửa S-200 hướng vào 2 chiếc F-15I của không quân Israel để khai hỏa. Tuy nhiên đây chỉ là cú bắn cảnh cáo chứ không nhằm tiêu diệt máy bay của Israel.
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Tuy không chủ ý bắn hạ tiêm kích của không quân Israel, nhưng chính phủ Syria đã ngầm gửi thông điệp cứng rắn tới Israel, rằng nếu họ vẫn tiếp tục các hành động xâm phạm bầu trời và tấn công quân chính phủ, họ sẽ bị tiêu diệt.
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Việc Syria bắn S-200 cảnh cáo máy bay Israel ngay trên bầu trời Lebanon, bởi đây là hướng xuất kích của chiến đấu cơ Israel để tấn công vào sâu lãnh thổ Syria.
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Từ năm 2006, không quân IAF thường xâm nhập không phận Lebanon và thừa cơ hội tấn công vào sâu lãnh thổ Syria. Tuy nhiên lo ngại tên lửa phòng không đặc biệt là S-200 của Syria, vì thế họ thường bay ở độ cao lớn.
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Hệ thống phòng không S-200 lại là một trong những hệ thống phòng không nguy hiểm nhất thế giới khi có tầm bắn lên đến 240km (xa hơn cả S-300), độ cao tác chiến lên đến 40km, tốc độ lên đến 2.500m/s, xác suất tiêu diệt mục tiêu khoảng 85%.
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Phiên bản mà quân đội Syria sử dụng là S-200VE Vega E trang bị đạn tên lửa 5V28E. Phiên bản 5V28E đều trang bị 4 động cơ khởi tốc nhiên liệu rắn gắn dọc thân tên lửa và động cơ chính đặt ở trung tâm thân dùng nhiên liệu lỏng.
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Khi bắn, 4 động cơ rocket phụ sẽ khởi động trước đưa tên lửa rời khỏi bệ phóng, cháy hết nhiên liệu (từ 3-5,1 giây) nó sẽ tự động tách khỏi thân tên lửa. Sau đó, động cơ chính được kích hoạt đưa tên lửa bay tới mục tiêu (thời gian cháy 51-150 giây.
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Mỗi quả tên lửa lắp đầu đạn nổ phân mảnh nặng 217kg (chứa bên trong 16.000 mảnh nhỏ loại 2g và 21.000 mảnh nhỏ 3,5g) cho bán kính sát thương rất lớn.
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
S-200 có radar điều khiển hỏa lực của tên lửa có tầm bắt bám mục tiêu ở cự ly 270km, radar cảnh báo sớm P-14/5N84A có tầm phát hiện mục tiêu lên đến 600 km. Sau sự việc trên rất có thể, Israel sẽ phải dùng đến tiêm kích tàng hình F-35, nếu họ vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động như trước đây.
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Không quân Israel là một trong những không quân hiếm hoi được nhận F-35 sớm nhất từ Mỹ. Họ đã mua phiên bản F-35A của Mỹ, thay đổi một số tính năng để phù hợp với điều kiện tác chiến và định danh là F-35I.
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Trong hình là đòn tấn công chính xác của máy bay tàng hình F-35A (phiên bản cùng loại với F-35I trong không quân Israel).
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Độ tàng hình tốt, kho vũ khí hiện đại cho phép F-35I của không quân Israel vượt qua được hệ thống S-200.
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Israel cũng là nước đầu tiên trên thế giới cho tiêm kích tàng hình F-35 thực chiến. Những chiếc F-35I trong không phân Israel được cho là đã thực hiện ít nhất 2 phi vụ đột kích vào sâu lãnh thổ Syria, ngay trước mũi của hệ thống bảo vệ S-400 Nga mà không hề hấn gì.
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Không quân Israel là một trong những không quân mạnh nhất thế giới, họ không những sở hữu những máy bay hiện đại, mà trình độ phi công cùng phương án tác chiến của Israel cũng được đánh giá rất cao.
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến
Bị S-200 Syria bắn đuổi, Israel phải cầu cứu đến