Azerbaijan bắt đầu các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn

ANTD.VN -Ngày 19-6 Azerbaijan bắt đầu các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn, với sự tham gia của 23.000 quân nhân cùng rất nhiều thiết bị quân sự.

Azerbaijan bắt đầu các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn  ảnh 1

Xe tăng T-72 của lực lượng vũ trang Azerbaijan

Theo nguồn tin quân đội Azerbaijan, lực lượng vũ trang nước này ngày 19-6 bắt đầu các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn.

Mục đích của các cuộc tập trận lần này nhằm để kiểm tra tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội, sự tổ chức chỉ huy, kiểm soát binh sĩ và phương tiện, cũng như khả năng tương tác của quân đội trong mọi điều kiện chiến đấu.

Các cuộc tập trận quân sự lần này của Azerbaijan có sự tham gia của 23.000 quân nhân, 120 xe tăng và xe bọc thép, 180 hệ thống tên lửa và pháo binh, 30 máy bay chiến đấu, các hệ thống tên lửa phóng đa nòng, cùng nhiều máy bay không người lái.

Các cuộc tập trận sẽ kéo dài khoảng một tuần (từ ngày 19 đến ngày 24 - 6).

Hồi đầu tháng 6, lực lượng vũ trang Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung tại Cộng hòa tự trị Nakhchivan, phía tây của Azerbaijan.

Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ có mối liên hệ gần gũi về văn hóa và ngôn ngữ với Azerbaijan, và là đồng minh chủ chốt của Baku.