Armenia xác nhận là nước đầu tiên sở hữu tên lửa Iskander-E của Nga

ANTD.VN - Armenia vừa chính thức trình làng hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander của Nga tại buổi duyệt binh mừng Ngày độc lập 21-9. Đây cũng như một sự xác nhận cho việc họ chính là nước ngoài đầu tiên sở hữu loại vũ khí hiện đại này. 

Hình ảnh về Iskander xuất hiện tại Armenia đã lộ ra từ giữa tháng 9 nhưng đây mới là lần đầu tiên nước này xác nhận thông tin trên. 

“2 giám đốc trong ngành công nghiệp quốc phòng của Nga đã xác nhận việc bàn giao một khẩu đội Iskander-E cho lực lượng vũ trang Armenia. Các hệ thống này được bàn giao theo các thỏa thuận trung gian của những nước thành viên Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO), do đó, nhà xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboroexport không liên quan đến việc này”, tờ Vedomosti của Nga giải thích. 

Hình ảnh Iskander-E trong lễ duyệt binh tại Armenia

Iskander được thiết kế để tấn công các mục tiêu quy mô nhỏ và khu vực rộng lớn trên mặt đất như các trận địa tên lửa, sân bay, cầu cảng, sở chỉ huy, trung tâm thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng của đối phương. 

Phiên bản xuất khẩu của Iskander chỉ có phạm vi bắn 280km và đầu đạn 480kg, tuy nhiên phiên bản do Nga sử dụng có tầm bắn gấp đôi, 500km và đầu đạn nặng 700kg. Nó có thể được trang bị nhiều loại đầu đạn khác nhau bao gồm nổ xuyên phá, nổ mảnh và bom nhiên liệu khí. Loại quân đội Nga sử dụng còn có thể trang bị cả đầu đạn hạt nhân.