Armata T-14 của Nga sẽ bắn được cả đạn hạt nhân?

ANTD.VN - Xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới của Nga - Armata T-14 có thể sẽ bắn được cả đạn hạt nhân chiến thuật, nhằm tạo ra sức công phá đủ tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng lúc.

Trang The Diplomat dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, nhà thầu chế tạo phương tiện bọc thép Uralvagonzavod của Nga sẽ không chỉ trang bị cho Armata T-14 khẩu pháo cỡ lớn 2A83 152mm mà còn có thể cả khả năng bắn đạn pháo hạt nhân chiến thuật.

Việc sử dụng đạn pháo hạt nhân chiến thuật không nằm trong học thuyết quân sự Nga, tuy nhiên, Nga vẫn được cho là đã tập trung vào phát triển loại vũ khí này trong những năm gần đây.

Có rất nhiều tin đồn về hỏa lực của Armata T-14

Hiện Armata T-14 chỉ sử dụng pháo nòng trơn 2A82 125mm, có thể bắn đạn xuyên giáp bay xa tới 5.100 mét, xuyên thủng lớp giáp dày 1m.

Hiện vẫn chưa rõ loại đạn pháo 152mm có đang được Nga phát triển hay không và sức công phá của nó thế nào. Khẩu pháo 2A83 152mm mới có thể mang sức công phá lớn hơn nhưng lại được cho là có nhiều yếu điểm như quá nặng, tốc độ bắn chậm và hạn sử dụng đầu nòng chỉ là 280 phát bắn, so với 900 phát bắn của pháo 2A82 125mm.

Trong năm 2015, Bộ Quốc phòng Nga đã đặt hàng lô 100 chiếc xe tăng Armata T-14 đầu tiên và có kế hoạch mua tới 2.300 chiếc đến năm 2025. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia quân sự, kế hoạch này là quá viển vông với khả năng sản xuất hiện nay của Nga, vốn được ước lượng là khoảng 120 chiếc Armata T-14 mỗi năm kể từ 2018.