[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy

ANTD.VN - Các hãng thông tấn SouthFront và Almasdarnews vừa đồng loạt đăng tải thông tin cho biết một tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của Quân đội Syria đã bị tiêm kích Israel phá hủy trong trận không kích hôm 9/5.
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
Hôm 9-5-2018, Không quân và pháo binh Israel đã mở đợt tấn công mãnh liệt vào trong lãnh thổ Syria, mục tiêu là các đơn vị quân đội nước này và cả lực lượng quân sự của Iran đang đóng quân.
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
Đây là hành động trả đũa của Israel sau vụ 20 quả pháo phản lực phóng loạt xuất phát từ vị trí bên biên giới Syria rơi xuống lãnh thổ của họ.
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
Lực lượng phòng không Syria đã đánh trả quyết liệt và tuyên bố bắn rơi khá nhiều tên lửa hành trình đối đất được tiêm kích Israel phóng đi.
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
Tuy nhiên về phần Syria, họ cũng phải chịu tổn thất khá lớn về nhân mạng khi bỏ lọt một số quả tên lửa, và một sự kiện đáng chú ý hơn đó là lần đầu tiên một tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 đã bị phá hủy.
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
Đây là sự kiện gây ra một cú sốc lớn vì Pantsir-S1 được coi là có khả năng tự vệ rất tốt, đủ sức bắn hạ mọi tên lửa hành trình hay bom dẫn đường bay về phía mình, bên cạnh việc lập ô phòng không "che đầu" các khí tài khác.
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
Vậy nguyên nhân nào đã khiến cho một tổ hợp vũ khí cực kỳ tối tân như vậy lại từ vị thế kẻ đi săn bỗng đổi qua thành kẻ bị săn đuổi và gục ngã dưới một quả tên lửa phóng đi từ tiêm kích Israel?
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
Theo tường thuật từ hiện trường thì tiêm kích Israel đã tung đòn tấn công thẳng vào cabin điều khiển của xe mang phóng tự hành khi nó đang quay về để nạp đạn.
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
Trước đó hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S này đã phóng hết toàn bộ 12 quả đạn 57E6 của mình, khiến cho nó như "cá nằm trên thớt" trước đòn đánh của máy bay Israel.
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
Mặc dù vẫn còn lại 2 khẩu pháo phòng không cỡ 30 mm có tốc độ bắn rất cao nhưng theo nhận định của nhiều chuyên gia thì nó chỉ có tác dụng chính là bắn hạ trực thăng mà thôi.
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
Khi phải đối đầu với tên lửa cao tốc như loại bức xạ diệt radar AGM-88 HARM thì 2 khẩu pháo của Pantsir-S1 tỏ ra hoàn toàn bất lực và không đủ khả năng bắn hạ chúng.
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
Việc tiếp theo cần quan tâm đó là tại sao chiếc tiêm kích Israel lại căn thời điểm ra đòn chính xác đến vậy, ngay sau khi tổ hợp Pantsir-S1 hết đạn tên lửa.
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
Khả năng may mắn cũng được đặt ra nhưng ngay sau đó đã bị bác bỏ, đây chắc chắn là đòn đánh sau khi chiếc tiêm kích đã có đủ thời gian quan sát tình hình.
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
Rất có thể máy bay Israel đã thực hiện các biện pháp gây nhiễu điện tử và tung mồi bẫy giả để dụ tổ hợp Pantsir-S1 của Syria bắn tên lửa vào đó.
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
Trước đó Không quân Israel cũng đã có một "cuộc tập dượt" với chiến thuật này khi bắt phòng không Syria phải khai hỏa hàng loạt tên lửa vào hư vô mà vẫn đinh ninh là đã trúng đích.
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
Bằng hành động tiêu diệt tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 của quân đội Syria, Israel có lẽ cũng muốn gửi thông điệp rằng nếu cần thiết thì họ thừa khả năng làm điều tương tự với hệ thống S-300 mà Damascus sắp nhận từ Nga.
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy
[ẢNH] Tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Syria bị tiêm kích Israel phá hủy