60 ngày sau khi Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng được chính thức ban hành, "Bộ trưởng Quốc phòng, với sự tham vấn của Bộ trưởng Ngoại giao, sẽ gửi cho các Ủy ban có liên quan thuộc Quốc hội Mỹ một báo cáo về tình trạng của quan hệ giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ"
Theo Đạo luật này, "Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể được chủ động việc cung cấp khí tài quân sự, bao gồm cả những vũ khí quân sự lớn" cho Thổ Nhĩ Kỳ sau khi báo cáo về giao dịch cho Thượng viện Mỹ
Báo cáo của Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ phải "đánh giá về khả năng mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và các nguy cơ của việc Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu S-400 đối mối quan hệ song phương Mỹ-Thổ"
Thượng viện cho biết: "Việc này bao gồm cả việc đánh giá tác động lên các hệ thống vũ khí và nền tảng khác của Mỹ hoạt động cùng với Thổ Nhĩ Kỳ bao gồm máy bay tấn công F-35 Lightning II Joint Strike...
Hệ thống tên lửa không đối không Patriot, máy bay trực thăng hạng nặng CH-47 Chinook; máy bay trực thăng H-60 Black Hawk và máy bay chiến đấu F-16 Falcon”
Bộ trưởng Quốc phòng không được phép thực hiện bất kỳ hoạt động "bán vũ khí quân sự cho nước ngoài nào (nếu không nhận được thông báo từ Thượng viện Mỹ) cho đến khi Bộ trưởng Quốc Phòng gửi báo cáo và thông tin đầy đủ cho các Ủy ban liên quan thuộc Thượng viện Mỹ"
Các báo cáo trước đây cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ dự định mua hơn 100 máy bay chiến đấu F-35. Các biện pháp đề xuất có thể cản trở việc thực hiện hợp đồng
Theo báo cáo NATO: SA-21 Growler, S-400 Triumf của Nga là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới nhất được đưa vào hoạt động năm 2007
Nó được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa máy bay, hành trình và đạn đạo, bao gồm tên lửa tầm trung, và mục tiêu bề mặt
S-400 có thể tham gia các mục tiêu ở khoảng cách 400 km và ở độ cao lên đến 30 km
Vào tháng 11/2016, có thông tin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đã đàm phán hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400
Nga đã xác nhận hợp đồng được ký kết vào ngày 12/9/2017