[ẢNH] Nga "chống lưng" - Thổ Nhĩ Kỳ thoải mái "sắm" S-400 dù Mỹ đe dọa trừng phạt

ANTD.VN - Theo tờ Nhật báo Hurriyet, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối yêu cầu của Mỹ về hủy bỏ việc mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga trong các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Thông tin được xác nhận bởi các nguồn tin ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.
[ẢNH] Nga
Tại cuộc đàm phán, các nhà ngoại giao Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO, chấm dứt thỏa thuận S-400 với Nga và cảnh báo rằng điều này có thể gây ra lệnh trừng phạt chống lại Thổ Nhĩ Kỳ từ phía Mỹ
[ẢNH] Nga
Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ quả quyết từ chối yêu cầu này của Mỹ
[ẢNH] Nga
Tờ Nhật báo Hurriyet đưa tin:"Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ mua S-400 vì nước này cần vũ khí và bất kỳ biện pháp trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ "sẽ có câu trả lời thích đáng"
[ẢNH] Nga
"Đáp trả các quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua các hệ thống S-400, các quan chức Mỹ cho rằng 'Thổ Nhĩ Kỳ không nên sử dụng S-400 ngay cả khi họ mua chúng từ Nga"
[ẢNH] Nga
Theo tờ Hurriyet, các nguồn ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết việc mua S-400 gần như chắc chắn (Trong một diễn biến khác, Nga đe dọa trừng phạt Mỹ nếu nước này ép Thổ Nhĩ Kỳ không mua S-400 của Nga)
[ẢNH] Nga
Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị hợp tác với Hoa Kỳ để họ có thể ngăn chặn bất kỳ hậu quả có thể có nào trong việc triển khai S-400 và "giải quyết những lo ngại của Mỹ về an toàn của máy bay NATO"
[ẢNH] Nga
Ngoài ra, cuộc đàm phán tập trung vào việc Hoa Kỳ đề nghị bán các hệ thống phòng không Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ
[ẢNH] Nga
Các nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng có thể mua Patriots nhưng với điều kiện chính quyền Trump sẽ nhận được sự ủng hộ về việc này từ phía Quốc hội Hoa Kỳ
[ẢNH] Nga
Vào tháng Năm, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Ủy quyền quốc phòng năm tài khóa 2019. Với tổng số phiếu thuận áp đảo 351-66
[ẢNH] Nga
Dự luật này bao gồm một biện pháp không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ mua vũ khí của Mỹ trong khi không nhắc đến thỏa thuận của Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua các hệ thống tên lửa S-400 của Nga
[ẢNH] Nga
Vào tháng 11 năm 2016, theo một nguồn tin rò rỉ, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán về việc mua các hệ thống tên lửa S-400
[ẢNH] Nga
Vào tháng 9 năm 2017, Nga đã xác nhận rằng hợp đồng đã được ký kết, trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo rằng khoản tiền đặt cọc đã được trả
[ẢNH] Nga
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trở thành thành viên NATO đầu tiên sẽ có S-400 của Nga. Số lượng hệ thống được chưa được tiết lộ
[ẢNH] Nga
S-400 Triumf của Nga (tên báo cáo NATO: SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không tầm xa mới nhất được đưa vào hoạt động năm 2007
[ẢNH] Nga
Hệ thống được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa máy bay, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, bao gồm tên lửa tầm trung và mục tiêu trên mặt đất
[ẢNH] Nga
Hệ thống này có thể bắn trúng các mục tiêu khí động học ở một tầm bắn lên tới 400 km (249 dặm) và các mục tiêu đạn đạo chiến thuật bay với tốc độ 4,8 km/s (3 m/s) ở khoảng cách lên đến 60 km (37 dặm)
[ẢNH] Nga
Các mục tiêu đó bao gồm tên lửa hành trình, máy bay chiến thuật và chiến lược và tên lửa đạn đạo đạn đạo
[ẢNH] Nga
Radar của hệ thống phát hiện mục tiêu trên không ở khoảng cách lên đến 600 km (373 dặm)
[ẢNH] Nga
Tên lửa đối không 48N6E3 của hệ thống có thể tấn công các mục tiêu khí động học ở độ cao 10.000-27.000 mét và các mối đe dọa đạn đạo ở độ cao 2.000-25.000 mét
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga
[ẢNH] Nga