[ẢNH] "Mãnh thú" Pantsir-S1 của Nga liên tục lập công tại Syria

ANTĐ.VN - Trong số các hệ thống phòng không Nga triển khai tại Syria, Pantsir-S1 lập nhiều chiến công nhất. Loại vũ khí này đã tiêu diệt từ máy bay không người lái cho tới đạn pháo của đối phương bắn tới.
[ẢNH]
“Mãnh thú” Pantsir-S1 của Nga liên tục lập công tại Syria, mới đây nhất là việc hệ thống này bắn hạ máy bay trinh sát không người lái của không quân Israel.
[ẢNH]
Tuy Pantsir-S1 là hệ thống phòng không tầm thấp, ít được chú ý hơn so với hệ thống phòng không tầm xa S-400, S-300 hay hệ thống phòng không tầm trung S-350E, nhưng Pantsir-S1 lại được dùng nhiều nhất cho mục đích đánh chặn.
[ẢNH]
Việc sử dụng đạn pháo và tên lửa phòng không tầm thấp đánh chặn, sẽ mang tính kinh tế hơn so với việc phải dùng tới đạn tên lửa của các hệ thống S-350E, S-400.
[ẢNH]
Pantsir-S1 được coi là một trong những hệ thống phòng thủ tầm gần cực kỳ nguy hiểm, sự kết hợp giữa pháo và tên lửa đem lại một lưới lửa dày đặc tầm thấp bảo vệ chắc chắn căn cứ trước sức tấn công của đối phương.
[ẢNH]
Nga bắt đầu nghiên cứu Pantsir-S1 vào năm 1994, ra mắt công chúng vào năm 2008, năm 2012 hệ thống chính thức đi vào biên chế trong quân đội Nga.
[ẢNH]
Với việc kết hợp cả pháo bắn tốc độ cao và tên lửa phòng không đánh chặn có khả năng diệt mục tiêu từ khoảng cách 20km, trần bay 15km, Pantsir-S1 không những đe dọa cả máy bay cường kích bay thấp mà còn cả máy bay tiêm kích bay cao.
[ẢNH]
Minh họa máy bay chiến đấu không người lái bị tên lửa 57E6 của hệ thống Pantsir-S1 tiêu diệt.
[ẢNH]
Việc bắt bám và khóa mục tiêu của hệ thống Pantsir-S1 cũng rất nhanh và khá dễ dàng cho kíp điều khiển ngồi trong xe, quan sát mục tiêu qua màn hình hiển thị.
[ẢNH]
Chỉ riêng năm 2017, các hệ thống phòng không Pantsir-S của Nga ở Syria đã nhiều lần khai hỏa để phá hủy 13 mục tiêu trên không mà Nga cảm thấy nguy hiểm, tất cả đều bằng tên lửa.
[ẢNH]
Mỗi hệ thống Pantsir-S mang 12 tên lửa dẫn đường vô tuyến 57E6 và hai khẩu pháo 30mm 2A38 có tốc độ bắn 2500 viên/phút, đủ để bắn hạ máy bay chiến đấu, máy không người lái, tên lửa và các loại bom, đạn cối... Với màn thể hiện xuất sắc trên chiến trường Syria, Pantsir-S1 được kỳ vọng sẽ là mặt hàng xuất khẩu đắt hàng của Nga.
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]