[ẢNH] Lộ diện "tác giả" thực sự của vụ không kích Quân đội Syria tại Deir ez-Zor

ANTD.VN - Vào đêm chủ nhật ngày 17/6 đã diễn ra một vụ không kích vào các vị trí của Quân đội Syria tại tỉnh Deir ez-Zor gần biên giới Iraq khiến nhiều binh sĩ thiệt mạng. Tác giả của vụ tấn công trên là điều gây tranh cãi suốt mấy ngày qua.

 

[ẢNH] Lộ diện
Sáng 18/6, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) dẫn một nguồn tin quân sự cho biết, máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tấn công vào các vị trí của Quân đội Syria ở khu định cư al-Harra nằm ở phía Đông - Nam thành phố Al Bukamal thuộc tỉnh Deir ez-Zor gây nhiều thương vong.
[ẢNH] Lộ diện
Một chỉ huy thuộc liên minh quân sự hậu thuẫn cho Quân đội Chính phủ Syria nói với hãng tin Reuters nói rằng "rất có thể các máy bay không người lái của Mỹ" đã đánh bom các vị trí của những phe phái Iraq nằm giữa Al Bukamal và Tanf cũng như các địa điểm của Quân đội Syria.
[ẢNH] Lộ diện
Được biết Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu đã tiến hành các cuộc không kích chống lại mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria suốt từ năm 2014.
[ẢNH] Lộ diện
Tuy nhiên sứ mệnh này không nhận được sự chấp thuận của Liên Hợp Quốc hay bất kỳ sự đồng ý nào của Damascus. Hiện tại, Mỹ vẫn đang duy trì khoảng 2.000 binh lính đóng quân ở các căn cứ trên đất Syria.
[ẢNH] Lộ diện
Nhưng thật bất ngờ khi sau đó đại diện cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ đã bác tin không quân của Liên minh do Mỹ đứng đầu ở Syria đánh bom vào vị trí Quân đội Syria ở phía Đông Nam thành phố Al Bukamal thuộc tỉnh Deir ez-Zor, giáp Iraq.
[ẢNH] Lộ diện
"Chúng tôi (Mỹ) hoặc Liên minh không thực hiện bất cứ cuộc không kích nào vào thành phố Al Bukamal," đại diện Cơ quan báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết.
[ẢNH] Lộ diện
Khi Liên quân do Mỹ đứng đầu đã bác bỏ việc tấn công vào các vị trí của Quân đội Syria thì chỉ còn một lực lượng có khả năng làm điều này, đó chính là Không quân Israel.
[ẢNH] Lộ diện
Có một chi tiết cần lưu tâm đó là tại căn cứ của Quân đội Syria ở Al Bukamal có sự xuất hiện của các chiến binh Hezbollah do Iran hậu thuẫn, đây là đích nhắm của nhiều vụ tấn công do Không quân Israel thực hiện suốt thời gian qua.
[ẢNH] Lộ diện
Mặc dù hiện tại Hezbollah đã không còn áp sát biên giới Israel, Nhà nước Do thái tuyên bố rằng họ sẽ tận diệt lực lượng này cho tới khi họ phải rút hoàn toàn khỏi đất Syria.
[ẢNH] Lộ diện
Hãng tin CNN mới đây đã cho biết, Israel mới là bên phải chịu trách nhiệm về vụ không kích khiến hàng chục người thiệt mạng trong vụ tấn công vào khu vực biên giới giữa Syria và Iraq đêm Chủ Nhật 17/6 vừa qua.
[ẢNH] Lộ diện
Thông tin trên được một quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ với hãng tin CNN, đồng thời cho biết thêm Lầu Năm Góc đang cố gắng công khai chứng minh cơ quan này không can dự tới vụ tấn công.
[ẢNH] Lộ diện
Nếu Israel thực sự là tác giả vụ không kích thì cũng không có gì bất ngờ khi Thủ tướng nước này ông Benjamin Netanyahu vừa mới khẳng định lại rằng Israel sẽ tiến hành các vụ không kích chống lại cái gọi là "sự cố thủ" của Iran và lực lượng đồng minh ở Syria.
[ẢNH] Lộ diện
"Chúng tôi sẽ hành động và đang sẵn sàng hành động chống lại nỗ lực cố thủ quân sự của Iran và những đơn vị ủy nhiệm của nước này ở cả vùng biên giới và địa điểm nằm sâu bên trong lãnh thổ Syria", tờ Jerusalem Post dẫn lời ông Netanyahu cho biết.
[ẢNH] Lộ diện
Hành động trên chứng minh một lần nữa rằng Israel không phải chỉ quen đe dọa suông mà họ luôn sẵn sàng hành động với mức độ quyết liệt ở cấp cao nhất.
[ẢNH] Lộ diện
Hiện tại chưa rõ Không quân Israel đã dùng loại chiến đấu cơ nào để thực hiện vụ oanh kích trên, tuy nhiên có vẻ đây không phải sản phẩm của tiêm kích tàng hình F-35I Adir.
[ẢNH] Lộ diện
Như thường lệ, lực lượng phòng không Syria vẫn bị tiêm kích Israel qua mặt dễ dàng, không có bất cứ hành động phản kháng nào từ các tổ hợp tên lửa đất đối không của Damascus.
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện