[ẢNH] Lộ diện "tác giả" đích thực đã tấn công phá hủy "S-300 nhái" của Iran

ANTD.VN - Vào hôm 18/5, tại căn cứ quân sự của Iran đóng tại tỉnh Hama trên đất Syria đã xảy ra một vụ nổ lớn gây nhiều thương vong, đối tượng thực hiện vụ tấn công ban đầu được cho là Không quân Israel nhằm phá hủy tổ hợp tên lửa phòng không Bavar 373.

 

[ẢNH] Lộ diện
Trong đêm 18/5, tại căn cứ Không quân Hama của Syria đã xảy ra một vụ nổ rất lớn gây nhiều thương vong, được biết đây là một căn cứ quân sự của Iran trên đất Syria.
[ẢNH] Lộ diện
Ban đầu mọi nghi vấn đều tập trung vào Không quân Israel với cáo buộc rằng lực lượng này tiến hành cuộc đột kích nhằm mục đích phá hủy Bavar 373 - Tổ hợp tên lửa phòng không nhái S-300 vừa được Iran vận chuyển sang.
[ẢNH] Lộ diện
Tuy nhiên sang đến ngày 19/5 đã xuất hiện diễn biến mới nhóm cực đoan có tên "Saraya al-Jihad" đã tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ nổ làm rung chuyển căn cứ không quân Hama hôm 18/5.
[ẢNH] Lộ diện
Trong tuyên bố chính thức, nhóm này cho biết một trong các nhánh của chúng đã cài thiết bị nổ tự chế (IED) vào bên trong kho nhiên liệu và đạn dược tại căn cứ không quân Hama, khiến phần lớn cơ sở hạ tầng bị phá hủy, 50 binh sĩ và sĩ quan Quân đội Syria (SAA) thiệt mạng.
[ẢNH] Lộ diện
Nhóm Saraya al-Jihad còn công bố vài bức ảnh chụp bên trong căn cứ không quân Hama sau khi bị tấn công. Tuy nhiên không có chứng cứ cho thấy các thiết bị IED được cài cắm hay phát nổ.
[ẢNH] Lộ diện
Như vậy phải chăng sự việc trên không phải do Không quân Israel tiến hành với mục đích đánh sập khả năng kháng cự của phòng không Syria - Iran?
[ẢNH] Lộ diện
Đây là điều còn phải kiểm chứng thêm vì tuyên bố của nhóm cực đoan Saraya al-Jihad hiện vẫn chưa có cơ sở nào để tin là sự thực vì họ thực hiện một cách quá đơn giản và dễ dàng, trong khi đây là một căn cứ quân sự trọng yếu.
[ẢNH] Lộ diện
Trang South Front sau đó dẫn một nguồn tin quân sự tại căn cứ không quân Hama cho biết, tất cả các tuyên bố trên của Saraya al-Jihad đều sai sự thật.
[ẢNH] Lộ diện
Theo nguồn tin này, nguyên nhân gây nổ là do một số nông dân địa phương đốt cỏ khô gần căn cứ. Ngọn lửa đã lan tới các kho đạn dược trước và sau đó là các kho nhiên liệu và gây ra nổ liên hoàn.
[ẢNH] Lộ diện
Các nguồn tin thân chính phủ Syria cũng xác nhận rằng các vụ nổ tại căn cứ không quân Hama chỉ khiến một vài binh sĩ SAA bị thương nhưng không có ai thiệt mạng.
[ẢNH] Lộ diện
Như vậy cũng có thể thấy rằng tuyên bố của quân đội Syria cũng tương tự như nhóm Hồi giáo cực đoan kia, mọi việc có vẻ như diễn ra một cách quá đơn giản, đến mức khó tin.
[ẢNH] Lộ diện
Ở khía cạnh khác, hãng tin Almasdar News đưa ra phán đoán rằng những sai sót về mặt kỹ thuật mới chính là nguyên nhân gây ra vụ nổ tại căn cứ này.
[ẢNH] Lộ diện
Trước đó kênh truyền hình Sky News nhận định, vụ nổ trên dường như là một vụ tấn công của Israel nhằm phá hủy hệ thống phòng không Bavar 373 của Iran được bố trí ở căn cứ Hama, Syria.
[ẢNH] Lộ diện
Có lẽ sẽ cần thêm một chút thời gian cũng như bằng chứng nữa thì mới có thể xác định chính xác "tác giả" gây ra vụ tấn công hôm 18/5 tại căn cứ Không quân Hama của Syria là ai.
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện
[ẢNH] Lộ diện