[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu

ANTD.VN - Tờ Business Insider của Mỹ khẳng định, Không quân Triều Tiên là một lực lượng rất đông đảo nhưng tỏ ra hoàn toàn không còn phù hợp với chiến tranh hiện đại.

 

[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
Business Insider dẫn nguồn Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) cho biết, Không quân Triều Tiên hiện có khoảng 110.000 sĩ quan và thợ kỹ thuật để chăm sóc cho 1.650 phi cơ, bao gồm 820 chiến đấu cơ, 30 máy bay do thám, 330 máy bay vận tải.
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
IISS viết: “Trong thời chiến, lực lượng này có khả năng mở một đợt tấn công chiến lược ngắn hạn và đánh bom chiến thuật, cùng với khả năng tấn công bất ngờ”.
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
Báo cáo còn nêu: “Vì các máy bay quân sự trải khắp Triều Tiên nên không quân có thể thực hiện các phi vụ tấn công cơ sở chỉ huy, hệ thống phòng không, cơ sở công nghiệp của địch mà không cần phải tái bố trí lực lượng”.
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
Thống kê của IISS cung cấp thêm thông tin rằng Không quân Triều Tiên có trong tay khoảng 40 tiêm kích MiG-29, cộng với 46 máy bay MiG-23 và khoảng 30 cường kích tấn công mặt đất Su-25.
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
Số máy bay còn lại cũ hơn, kém khả năng hơn, đó là các chiến đấu cơ MiG-15, MiG-17/J-5, MiG-19/J-6, MiG-21/J-7 và máy bay ném bom hạng nhẹ H-5 do Trung Quốc sản xuất.
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
Như vậy rất dễ nhận thấy rằng những máy bay chiến đấu trên đã quá cũ kỹ, gần như không thể phát huy vai trò trong chiến tranh hiện đại, thậm chí cả với biến thể MiG-29SE vì đây là thế hệ MiG-29 đầu tiên có năng lực rất hạn chế trong không chiến tầm xa.
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
Trong trường hợp xảy ra chiến tranh, toàn bộ phi đội chiến đấu cơ đông đảo của Không quân Triều Tiên rất dễ bị vô hiệu hóa bởi các phương tiện tác chiến điện tử của đối phương.
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
Nghiêm trọng hơn, do tình trạng máy bay đã quá cũ kỹ và thiếu thốn nhiên liệu mà phần lớn thời gian các chiến đấu cơ này đều phải nằm dưới mặt đất.
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
Nếu một phi công có số giờ bay hàng năm quá thấp thì chắc chắn anh ta khó mà làm chủ được phương tiện của mình và hoàn toàn thất thế trước tiêm kích đối phương.
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
Tương quan lực lượng thì rất dễ nhận thấy Không quân Hàn Quốc mặc dù quy mô nhỏ hơn nhưng chất lượng lại được đánh giá vượt xa Triều Tiên.
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
Không quân Hàn Quốc có 60 chiếc F-15K Slam Eagle (biến thể F-15E chế tạo theo yêu cầu của Seoul) cùng 118 máy bay F-16. Bên cạnh đó, họ vẫn duy trì phi đội hơn 150 tiêm kích F-5E/F cùng 70 F-4 Phantom II đã cải tiến nhẹ.
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
Tiêm kích chủ lực F-15K của Hàn Quốc được trang bị radar APG-63 nâng cấp, bổ sung thiết bị tìm kiếm và định vị mục tiêu hồng ngoại AAS-42.
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
Buồng lái của F-15K tương thích tốt với môi trường tác chiến đêm có thể thực hiện đòn tấn công tầm xa cả với mục tiêu trên không cũng như mặt đất, mặt biển trong mọi điều kiện thời tiết, nó sẽ dễ dàng áp đảo các loại MiG đã lạc hậu của Triều Tiên.
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
Vì lý do đó, Triều Tiên đành phải dựa hẳn vào cơ sở chống bom dưới đất cho máy bay, sử dụng tên lửa đất đối không để chiến đấu trong bất kỳ cuộc không chiến nào.
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
IISS kết luận: "Không quân Triều Tiên có thể có nhiều máy bay do Nga và Trung Quốc sản xuất hơn liên quân Mỹ - Hàn Quốc, nhưng thực tế thì sức mạnh của lực lượng này chỉ là "câu chuyện hài".
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu
[ẢNH] Không quân Triều Tiên: Quy mô rất lớn nhưng chất lượng lại quá lạc hậu