Việc điều động các tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 lên sát cao nguyên Golan được cho là nhằm tạo lập lá chắn phòng thủ tin cậy trước khi Quân đội Syria mở các chiến dịch tấn công ở phía Nam.
Đối tượng tác chiến của những hệ thống Pantisir-S1 trên chắc chắn không còn ai khác ngoài Không quân Israel, khi lực lượng này thường xuyên tiến hành các vụ tập kích bên trong lãnh thổ Syria.
Sự có mặt của Pantsir-S1 tại đây được kỳ vọng sẽ giúp cho lực lượng mặt đất (nhiều khả năng có cả Hezbollah) yên tâm hơn trước đòn không kích của Israel.
Tuy nhiên việc điều động Pantsir-S1 lên giáp với biên giới Israel cũng đặt ra nguy cơ không hề nhỏ cho Quân đội Chính phủ Syria, trong đó quan trọng nhất là phải làm sao bảo vệ được tổ hợp này.
Cần lưu ý rằng trước đó trong một đợt không kích trả đũa việc bị pháo kích, Không quân Israel đã phá hủy 1 tổ hợp Pantsir-S1 của Syria ngay trên đường băng sân bay.
Việc máy bay không người lái cảm tử IAI Harop vượt qua lưới lửa dày đặc của phòng không Syria rồi tiếp cận tổ hợp Pantsir-S1 trên cho thấy năng lực cực kỳ đáng gờm của Israel.
Vậy nên khi Pantsir-S1 phải rời xa căn cứ, không nằm trong đội hình kết hợp với các hệ thống tên lửa phòng không tầm trung và tầm xa khác thì nguy cơ nó bị tiêu diệt lần nữa là rất cao.
Thậm chí một kịch bản khác "giật gân" hơn còn đang được nhắc tới, đó là Israel sẽ sử dụng đặc nhiệm để đánh cắp nguyên cả một tổ hợp Pantsir-S1 mang về nghiên cứu.
Nếu Pantsir-S1 được triển khai sâu trong nội địa Syria thì việc đánh cắp nó rất khó khăn, nhưng khi Pantsir-S1 "tự dẫn xác" tới sát biên giới thì khác
iện kế hoạch trên.
Ngoài những vũ khí tối tân, người lính Israel nhất là lực lượng đặc nhiệm vẫn được đánh giá vô cùng cao, trình độ tác chiến của họ vượt xa các quân đội trong khu vực.
Trong quá khứ, đặc nhiệm Israel từng thực hiện một "phi vụ thế kỷ" khi đột nhập và đánh cắp nguyên một đài radar cảnh báo sớm P-12 của Quân đội Ai Cập.
Việc đưa đài radar P-12 kích thước đồ sộ vượt qua quãng đường dài về tới đất Israel được coi là kỳ tích có một không hai trong lịch sử chiến tranh thế giới.
Quân đội Syria không rõ có rút ra được bài học lịch sử để chuẩn bị các biện pháp nhằm sẵn sàng đối phó với lực lượng đặc nhiệm Israel hay chưa?
Nếu Quân đội Israel thực sự muốn có một tổ hợp Pantsir-S1 còn nguyên vẹn thì sẽ là rất thuận lợi cho họ khi vũ khí này đã hiện diện ngay sát biên giới.
Thậm chí nếu không muốn bắt sống, năng lực của Không quân Israel với tiêm kích tàng hình F-35I Adir cũng được cho là vượt quá khả năng phòng thủ của Pantsir-S1 Syria.