Vượt gần 2.000 cây số, đưa 4 chủ hiệu cầm đồ "vào tròng"

ANTD.VN - Hùng thuê xe ô tô tự lái từ Bình Dương ra Tuyên Quang, câu kết với các đồng phạm sử dụng giấy tờ giả rồi đem cắm vào hiệu cầm đồ.

CQĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ngày 13-10 cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Hoàng Văn Hùng (SN 1983, quê quán Hữu Lũng, Lạng Sơn), để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Hùng và số giấy tờ giả bị thu giữ

Theo điều tra ban đầu, Hùng vốn là lái xe taxi tại tỉnh Bình Dương. Khoảng tháng 6-2017, Hùng tìm cách làm giả một số giấy tờ đăng ký xe ô tô, sau đó thuê xe ô tô tự lái từ tỉnh Bình Dương ra tỉnh Tuyên Quang.

Đến thành phố Tuyên Quang, Hùng đã câu kết với một số đối tượng trên địa bàn, tháo biển số thật của xe ô tô rồi gắn biển số giả trùng khớp với giấy tờ đăng ký mà Hùng đã chuẩn bị sẵn, sau đó mang đến các hiệu cầm đồ để cầm cố.

Bằng thủ đoạn này, Hoàng Văn Hùng cùng đồng bọn đã lừa được 4 chủ hiệu cầm đồ với tổng số tiền lên đến gần 1 tỷ đồng. CQĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin cùng chuyên mục