Hà Nội

Vừa giật túi xách, chưa kịp bỏ chạy thì bị Công an chặn bắt

ANTD.VN - Ngay sau khi cướp giật được chiếc túi xách của hai người phụ nữ đi cùng chiều, Thế và Nam bỏ chạy nhưng bị lực lượng Công an chặn bắt.

Nguyễn Minh Thế, sinh năm 1985, trú tại số 4 A2, ngõ 94 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã từng có 2 tiền án và 2 tiền sự về tội cướp và trộm cắp tài sản. Còn Dương Xuân Nam, sinh năm 1983, trú tại số 13/24 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội đã có 3 tiền án tội tàng trữ trái phép chất ma túy, cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích.  

Ra tù, cả hai đối tượng đều không tìm việc làm, sống lang thang nên đã rủ nhau đi cướp giật tài sản để có tiền ăn tiêu. Khoảng 15h ngày 9/4, Dương Xuân Nam điều khiển xe máy BKS 30K1 – 7375 chở Nguyễn Thế Minh đi lòng vòng các tuyến phố tìm người sơ hở để cướp giật.

Hai đối tượng cướp giật Dương Xuân Nam và Nguyễn Minh Thế

Khi đi đến ngã 5 Bà Triệu – Nguyễn Du, phát hiện hai người phụ nữ chở nhau bằng xe máy đi cùng chiều, Thế bảo Nam tăng tốc áp sát rồi nhanh tay giật chiếc túi xách màu đen của người phụ nữ ngồi phía sau, bên trong có 1 điện thoại di động trị giá khoảng 3 triệu đồng và gần 2 triệu đồng tiền mặt.

Chiếc túi xách bị cướp giật

Tuy nhiên, do điều khiển xe với tốc độ cao nên khi hai bên giằng co, xe của Nam lảo đảo và đổ ra đường. Đúng lúc này, tổ công tác đội CSHS – CAQ Hai Bà Trưng phối hợp với CAP Lê Đại Hành làm nhiệm vụ tuần tra, phòng chống tội phạm phát hiện đã nhanh chóng bắt giữ, đưa hai đối tượng về trụ sở điều tra, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT đã thu hồi toàn bộ tang vật để trao trả lại cho nạn nhân.