Vợ của Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai bị sát hại dã man

ANTD. VN - Sau hơn 1 ngày mất tích thi thể bà Diệp được người dân phát hiện trong một chòi rẫy với nhiều vết thương trên người.

Khu vực chòi rẫy phát hiện thi thể bà Diệp

Chiều 24-3, Đại tá Đỗ Ngọc Viên - Trưởng công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn mới xảy ra một vụ án mạng khiến một phụ nữ tử vong vào sáng cùng ngày.

Nạn nhân là bà Phạm Ngọc Diệp (37 tuổi, giáo viên tại một trường THCS trên địa bàn huyện Chư Sê) là vợ của Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 24-3, một số người dân phát hiện thi thể của bà Diệp ở một chòi rẫy ở thôn 6 (xã Ia Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) trên người có nhiều vết thương, nên báo cơ quan Công an.

Được biết, bà Diệp ra khỏi nhà và mất liên lạc với gia đình hơn một ngày qua. Người nhà nạn nhân đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau khi hoàn tất các thủ tục, thi thể bà Diệp đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trong quá điều tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn T. là nghi can sát hại bà Diệp. Tại cơ quan Công an bước đầu T. khai nhận giết bà Diệp ở một địa điểm khác rồi đưa xác nạn nhân đến chòi rẫy trên để giấu xác.

Hiện nguyên nhân vụ án mạng đang được lực lượng chức năng điều tra.