Vay nợ bạc tỷ, trả "móng tay" rồi bỏ trốn

ANTD.VN - Với chiêu trò vay tiền hứa hẹn trả lãi suất cao, đối tượng Lương Thị Bích Thỏa (SN 1976, quê quán xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã chiếm đoạt tổng cộng gần 7 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Vay nợ bạc tỷ, trả "móng tay" rồi bỏ trốn ảnh 1Đối tượng Lương Thị Bích Thỏa

Theo tài liệu điều tra của Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên, trong khoảng thời gian từ tháng 10-2010 đến tháng 5-2011, đối tượng Thỏa đã lợi dụng lòng tin, sự tín nhiệm của nhiều người để vay mượn tiền, tài sản phục vụ vào việc chi tiêu cá nhân và trả nợ. Hành vi phạm tội của Thỏa diễn ra từ nhiều năm trước, và mãi đến tháng 9-2017, đối tượng mới bị bắt khi đang lẩn trốn ở địa bàn Tây Nguyên. Tổng cộng số tiền Thỏa đã vay nợ của nhiều người lên đến gần 7 tỷ đồng. 

Một trong những người bị hại của Thỏa là chị Lê, Hiệu phó một trường tiểu học ở huyện Yên Mỹ. Khoảng tháng 1-2011, Thỏa đã nhiều lần vay của chị Lê gần 1,5 tỷ đồng, với thỏa thuận lãi suất 0,2%/ tháng. Mức lãi suất này sẽ điều chỉnh tăng lên theo mức tăng lãi suất của ngân hàng tại từng thời điểm, cao nhất là 3,6%/ tháng. Cuối tháng 1-2011, Thỏa và chị Lê thống nhất sẽ cộng dồn các khoản nợ trên thành một khoản nợ chung là gần 1,8 tỷ đồng để tiện thanh toán. Do vậy, Thỏa đã tự viết thông tin về số nợ và ký vào phần người vay tại “Hợp đồng vay vốn” do chị Lê đã chuẩn bị sẵn rồi đưa lại cho chị Lê quản lý. Tháng 4-2011, Thỏa đã thanh toán cho chị Lê 100 triệu đồng; hiện còn nợ hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngoài chị Lê, còn có nhiều nạn nhân khác vì ham lãi suất cao mà rơi vào bẫy lừa của Thỏa; trong đó có bà Đỗ (trú ở huyện Yên Mỹ). Đầu tiên, bà Đỗ cho chị Bích (cũng là giáo viên) vay tiền. Sau đó thông qua chị Bích, bà Đỗ quen biết đối tượng Thỏa.

Tháng 3-2011, Thỏa vay 100 triệu đồng và dặn bà Đỗ đưa tiền cho chị Bích cầm hộ. Thỏa và bà Đỗ thống nhất thời hạn thanh toán nợ là 20 ngày, lãi suất là 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Thỏa đã trả tiền lãi suất đến hết tháng 4-2011 cho bà Đỗ số tiền 45 triệu đồng. 

Ngày 10-3-2011, tại nhà bà Đỗ, Thỏa vay thêm 150 triệu đồng, với mức lãi suất là 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Đến thời điểm này, tổng số tiền Thỏa vay nợ bà Đỗ là hơn 1,2 tỷ đồng.

Các khoản tiền vay được, Thỏa sử dụng chi tiêu cá nhân và trả lãi suất, dẫn đến mất khả năng thanh toán. Do bị đòi nhiều nên đầu tháng 6-2011, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Lang bạt qua nhiều nơi, cuối cùng Thỏa về ở tại phường EATam, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, hành tung của “chúa Chổm” đã bị lộ. Lương Thị Bích Thỏa đã bị bắt giữ vào tháng 9-2017. 

Quá trình đấu tranh, điều tra mở rộng, đến ngày 17-10, CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thị Bích Thỏa về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.